Vòng 3 Premier League: Lần đầu cho Frank Lampard?

Đã hai vòng đấu trôi qua, Chelsea của HLV Frank Lampard vẫn chưa biết đến niềm vui chiến thắng. Liệu đêm nay, cựu đội phó của CLB này cùng các học trò có làm hài lòng ông chủ người Nga khi họ chỉ phải gặp tân binh Norwich City?

Sau trận đấu sớm giữa Aston Villa và Everton diễn ra đêm qua với phần thắng đầy bất ngờ 2-0 thuộc về tân binh Aston Villa, các trận còn lại của vòng 3 Premier League sẽ lần lượt diễn ra trong hai tối cuối tuần, trong đó có trận đấu sớm lúc 18h30 thứ Bảy, 24/8, giữa chủ nhà Norwich và đội khách Chelsea.

Sau hai trận đầu không như ý, Chelsea đang là đội bóng bị “săm soi” nhiều nhất trong số những đội bóng giàu tham vọng của nước Anh.

HLV Frank Lampard vẫn chưa thể có chiến thắng cùng Chelsea.

Lampard có thể bao biện rằng đội bóng của ông đã không may mắn trong hai trận đấu vừa qua (nếu tính cả trận thua Liverpool ở trận tranh Siêu cúp châu Âu là 3 trận), thậm chí ông còn kêu ca các cầu thủ Chelsea đã bị vắt kiệt sức bởi lịch thi đấu 3 trận trong vòng 7 ngày.

Những lời bao biện đó hoàn toàn đúng với Chelsea, thậm chí Lampard còn gặp phải bất lợi lớn khi không có trong tay đội hình dày dạn kinh nghiệm, lại còn gặp phải những ca chấn thương kéo dài từ mùa trước (trường hợp của Rudiger, N’Golo Kante, Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek).

Tuy nhiên, Lampard không thể che giấu một sự thật trần trụi, đó là ông vẫn chưa thể định hình được một lối chơi chung cho Chelsea; hàng phòng ngự được chỉ huy bởi người đội trưởng già dơ Cesar Azpilicueta vẫn tiếp mắc lỗi và để lộ những khoảng trống mênh mông trước những tình huống phản công chớp nhoáng của đối phương.

Trong khi đó, việc tìm ra một sát thủ trên hàng công vẫn là bài toán không có lời giải kể từ sau khi Didier Drogba treo giày. 3 tiền đạo Lampard đang có trong tay gồm Giroud, Abraham, Batshuayi đều không tạo được sự kỳ vọng nơi người hâm mộ, thậm chí Batshuayi còn chưa một lần được ra sân.

Lampard cho hay, tiền vệ N'Golo Kante (trái) đang bị chấn thương và có thể vắng mặt trong trận tối nay, trong khi việc sử dụng Rudiger cho vị trí trung vệ thay Zouma ngay từ vòng 3 là một sự mạo hiểm.

Trong bối cảnh như vậy, việc Chelsea giành chiến thắng, dù chỉ là chiến thắng tối thiểu, trước tân binh Norwich cũng đã là niềm vui lớn đối với Chelsea. 3 điểm có được vào tối nay sẽ là động lực sốc lại tinh thần nơi các cầu thủ của đội bóng từng làm mưa làm gió tại Premier League kể từ năm 2004 đến nay.

Ngoài trận đấu trên, tâm điểm của vòng đấu này vẫn là cuộc chạm trán giữa Liverpool và Arsenal trên sân Alfield, trận đấu diễn ra lúc 23h30 tối nay.

Sau hai vòng đầu tiên, hiện chỉ có Liverpool và Arsenal là những đội đã giành toàn thắng. Dù cho kết quả diễn ra thế nào, Premier League sau đêm nay sẽ chỉ còn tối đa 1 đội toàn thắng.

Arsenal sẽ phải vượt qua thử thách thực sự là Liverpool.

Liverpool đã có hai chiến thắng thuyết phục ở Premier League, còn Arsenal dù cũng đã có hai chiến thắng với tỷ số sát nút và không thực sự đẹp mắt, nhưng nếu đánh giá thấp pháo thủ thì có lẽ hơi vội vàng.

Qua hai trận đầu tiên, có thể thấy Arsenal giờ đây đã là một đội bóng có bản lĩnh. Họ đã chủ động áp đặt lối chơi lên đối phương, chủ động cầm bóng hoặc đôi khi nhường hẳn thế trận chỉ để bảo toàn tỷ số. Đây chính là hình ảnh của một đội bóng “lì lợm” giống như Chelsea dưới thời Mourinho, một lối chơi vô cùng khó chịu đối với những đội bóng ưa tấn công ào ạt như Liverpool.

Lịch thi đấu vòng 3 Premier League:

Thứ Bảy, 24/8:

18:30 Norwich City vs Chelsea

21:00 Brighton & Hove Albion vs Southampton

21:00 Manchester United vs Crystal Palace

21:00 Sheffield United vs Leicester City

21:00 Watford vs West Ham United

23:30 Liverpool vs Arsenal

Chủ nhật, 25/8:

20:00 AFC Bournemouth vs Manchester City

22:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United

22:30 Wolverhampton Wanderers vs Burnley

Bảng xếp hạng Premier League.

Bảng xếp hạng Premier League.

PV

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !