Viettel chặn 439.000 tin nhắn rác mỗi ngày
Tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước Bộ TT&TT quý I/2016 diễn ra sáng nay, 27/4/2016 ở Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel Tống Viết Trung nhấn mạnh một số điểm nổi bật trong hoạt động quý I/2016 của Tập đoàn.
Đáng chú ý, triển khai hệ thống phòng chống tin nhắn rác, tính riêng trong Quý I/2016, Viettel đã chặn 40 triệu tin nhắn, trung bình chặn 439.000 tin/ngày. Tỷ lệ tin nhắn rác chặn được trên tổng số tin nhắn toàn mạng là 0,02%. Số lượng thuê bao bị chặn trên hệ thống trung bình chặn 708 thuê bao/ngày. Số lượng phản ánh lên tổng đài chặn tin nhắn nhầm là 2 trường hợp/ngày. Nhưng khi xác minh lại thì hầu hết đều thuộc diện phải chặn.
![]() |
Ảnh minh họa: Thái Anh |
Cũng trong quý I, Viettel được phân bổ mã mạng mới 086 với 1 triệu số thuê bao di động, hiện đã phát triển được 800.000 thuê bao trên đầu số mới.
Về tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2016, lãnh đạo Viettel cho biết: Tổng doanh thu tập đoàn thực hiện được 54.406 tỷ đồng (chưa gồm doanh thu khuyến mại). Công ty mẹ đạt doanh thu 39.120 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8.593 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 7.347 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch năm.
Lãnh đạo Viettel đề nghị Bộ TT&TT xem xét bổ sung thêm cho Viettel 2 triệu số thuê bao mới để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Cũng tại Hội nghị giao ban, các doanh nghiệp thuộc Bộ như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng Công ty MobiFone, Tổng Công ty VTC, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) đã lần lượt công bố số liệu sản xuất kinh doanh trong quý I cũng như đề xuất những kiến nghị cụ thể.
Với VNPT, trong quý I/2016, lợi nhuận đạt 25,7% kế hoạch, tăng 33,8% so cùng kỳ, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 25% kế hoạch. Nộp ngân sách tăng trưởng 24,1% so cùng kỳ.
Lãnh đạo VNPT đề xuất 2 kiến nghị liên quan đến công tác thoái vốn và công tác triển khai Nghị quyết 36a về chính phủ điện tử. Trong đó, về công tác thoái vốn, nếu áp dụng quy định 3 lần giảm giá 10% thì các nhà đầu tư cứ đợi đến lần giảm giá thứ 3 rồi mới vào đàm phán, gây mất thời gian làm thủ tục hành chính. Bởi vậy, đề nghị cho tập đoàn được tổ chức đấu giá 1 lần công khai sau đó đàm phán trực tiếp với nhà đầu tư.
Còn về triển khai Nghị quyết 36a, hiện vẫn còn khó khăn về giá thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước. Lãnh đạo VNPT đề nghị nên giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tự quyết giá. Bởi hiện không có số liệu thị trường chính xác, nếu Chính phủ/Bộ TT&TT đưa ra giá thuê, có thể quá cao hoặc quá thấp, không theo đúng thị trường thì không bền vững được.
Với MobiFone, quý I/2016 đã vượt 156% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 1.450 tỷ đồng, hoàn thành 27,86% kế hoạch; nộp ngân sách 29,56% kế hoạch năm. Hết quý I, đã phát sóng gần 1.500 trạm BTS mới.
Lãnh đạo MobiFone đề nghị Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Xây dựng tháo gỡ khó khăn về cơ sở hạ tầng để MobiFone có thể phát triển mạng lưới.
Với VietnamPost, tổng doanh thu phát sinh của Tổng Công ty 3 tháng đầu năm đạt 21% kế hoạch năm 2016, tng trưởng 41% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận ước đạt 23% kế hoạch năm. Với công ty mẹ, tổng doanh thu đạt 21,9% kế hoạch, tăng trưởng 42% cùng kỳ. Với các công ty con, đạt 26% kế hoạch năm, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ.
Với Tổng Công ty VTC, trung bình từ đầu năm, mỗi tháng đạt tỷ suất lợi nhuận 10% kế hoạch đăng ký; đến tháng 4 đạt 40% kế hoạch, doanh thu đạt khoảng 35%. Lãnh đạo VTC tiếp tục kiến nghị Bộ TT&TT hỗ trợ tháo gỡ khó khăn dai dẳng từ 2 năm nay là vấn đề chia tách Đài VTC để nhập về Đài VOV. Mong lãnh đạo Bộ TT&TT có tối hậu thư để có giải pháp cuối cùng cho việc này.