Việt Nam và Lào ký thỏa thuận hợp tác về thông tin và truyền thông

Tại cuộc hội đàm song phương, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng TT-VH-DL Lào Bosengkham Vongdara đã ký kết Biên bản hợp tác phát triển thông tin và truyền thông.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 11 đến 13/3, Đoàn đại biểu Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT), do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn, đã có cuộc hội đàm song phương với Đoàn đại biểu Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào do ông Bosengkham Vongdala, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào làm Trưởng đoàn. 

Việt Nam và Lào ký thỏa thuận hợp tác về thông tin và truyền thông
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (trái) và  Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara ký kết Biên bản hợp tác chiều 11/3. Ảnh (nhandan.com.vn)

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với Bộ Thông tin - Văn hóa và Du lịch Lào thời gian qua, đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan truyền thông, báo chí, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Lào.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, sẽ tiếp tục hợp tác bền chặt với phía Lào, nâng lên tầm cao mới trên nguyên tắc “đi cùng nhau, làm cùng nhau, hợp tác cùng nhau, phát triển cùng nhau”, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh chia sẻ những bài học kinh nghiệm, định hướng phát triển lĩnh vực thông tin- tuyên truyền của Việt Nam trong thời gian tới; Việt Nam sẽ tiếp tục sắp xếp lại các cơ quan báo chí theo hướng tinh giảm đầu mối, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý báo chí. Tập trung quản lý báo điện tử và mạng xã hội, giải quyết tình trạng tin tức xuyên tạc, tin không đúng sự thật, xem xét sắp xếp lại các nhà xuất bản nhằm tăng cường năng lực cho ngành in và xuất bản. Việt Nam đang xây dựng Trung tâm lưu chiểu báo chí điện tử, là công cụ cần thiết trong việc quản lý báo chí điện tử và thông tin trực tuyến, và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ Lào trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị hai Bộ cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông hai nước tăng cường tuyên truyền thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, đất nước con người của mỗi quốc gia, giúp nhân dân hai nước ngày càng hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Thay mặt Bộ Thông tin-Văn hóa và Du lịch Lào, Bộ trưởng Bosengkham Vongdara đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và đoàn công tác tại Lào lần này; nhất trí cao phương hướng kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất, nhất là việc trao đổi đoàn, tập huấn và đào tạo nguồn nhân lực. 

Việt Nam và Lào ký thỏa thuận hợp tác về thông tin và truyền thông
Các vấn đề hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào được đưa ra tại hội đàm chiều 11/3. 

Một loạt vấn đề khác được nêu ra tại hội đàm như hai bên trao đổi các đoàn phóng viên thường niên giữa hai nước và trong năm 2019, tiếp tục mời 03 đoàn phóng viên của Lào sang tìm hiểu thực tế, đưa tin bài về Việt Nam và cử 01 đoàn phóng viên Việt Nam sang Lào; Việt Nam tiếp tục hỗ trợ tổ chức 03 khóa đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí tại Lào, tổ chức tập huấn, tuyên truyền và ngăn chặn tội phạm mạng qua Internet, tội phạm công nghệ cao, ngăn chặn sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, phát tán thông tin giả; nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông hai nước tăng thời lượng tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng của nhau về tình hình kinh tế-xã hội, đất nước con người giúp tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ngay sau hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bosengkham Vongdara ký kết Biên bản hợp tác.

Trước đó cũng trong chiều 11/3, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Đoàn đại biểu Bộ TT&TT đã tới thăm, làm việc với Đại sứ quán và các cơ quan báo chí Việt Nam tại Lào. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Tùng, Tham tán Công sứ và một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. 

Việt Nam và Lào ký thỏa thuận hợp tác về thông tin và truyền thông
Đoàn đại biểu Bộ TT&TT đã tới thăm, làm việc với Đại sứ quán và các cơ quan báo chí Việt Nam tại Lào Ảnh:nhandan.com.vn.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thông báo tình hình báo chí Việt Nam; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sản xuất cũng như quản lý nội dung tin bài.

Sau khi tìm hiểu kỹ việc xuất bản và ứng dụng công nghệ, thông tin và tình hình báo chí, truyền thông Lào, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, tại địa bàn Lào còn nhiều vấn đề hay, nhiều thông tin quan trọng chưa được khai thác hết và các phóng viên thường trú cần đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu, tìm hiểu để phản ánh kịp thời cả những vấn đề tích cực và vấn đề còn tồn tại để nâng cao chất lượng thông tin. Các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Lào phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hai nước hiểu rõ, hiểu sâu hơn nữa về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

H.P.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !