Việt Nam và Belarus ký thỏa thuận công nghệ quốc phòng mới

Tuần trước, Việt Nam và Belarus đã ký một hiệp ước công nghệ quân sự mới, qua đó đẩy mạnh quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Theo báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, hai nước đã đi đến thống nhất trong thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự vào ngày 9/7 trong một cuộc hội đàm của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – Belarus về kỹ thuật quân sự.

Việt Nam và Belarus ký thỏa thuận công nghệ quốc phòng mới - ảnh 1

Quan chức hai nước Việt Nam - Belarus ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng.

Mặc dù nội dung chính xác của thỏa thuận này không được công bố, một số nguồn tin cho biết chúng sẽ tập trung vào mảng công nghệ thông tin cho QĐND Việt Nam. Theo tạp chí IHS Jane’s, thỏa thuận này cũng đề cập đến việc huấn luyện các kỹ sư cơ khí quân đội Việt Nam tại các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Belarus.

Bên cạnh đó, hai nước cũng bàn về việc nâng cao quan hệ quốc phòng trong các cuộc đối thoại đứng đầu bởi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trương Quang Khánh và Phó chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia Belarus Morozo Oleg Vladimirovich. Ông Khánh nhấn mạnh rằng bện cạnh việc chia sẻ những hiểu biết về công nghệ và khoa học, hai nước cũng nên chú ý đẩy mạnh các hoạt động huấn luyện nhân sự và cử đoàn đại diện.

Những cuộc gặp mặt nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Belarus đã mở rộng hoạt động của hai nước, từ thương mại cho đến chuyển giao công nghệ, huấn luyện và phối hợp sản xuất quốc phòng. Việt Nam có mong muốn nâng cấp quân đội của mình, trong khi Belarus đang hướng đến một vài thị trường Đông Nam Á để quảng bá công nghệ và hiểu biết về quân sự của mình, đặc biệt là tại những nước như Việt Nam với số lượng khí tài Liên Xô lớn.

Đây là một hoạt động cho thấy quan hệ giữa hai nước đã được củng cố trong những năm vừa qua. Vào tháng 5 năm nay, Việt Nam đã ký thỏa thuận tự do thương mại với Liên minh Kinh tế Á – Âu (EEU), khối này bao gồm cả Belarus và Kazakhstan. Belarus cũng hy vọng sẽ nâng tầm quan hệ với Việt Nam thành đối tác chiến lược. Sắp tới, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sẽ có chuyến thăm tới Việt Nam, và đây sẽ tiếp tục là cơ hội để củng cố quan hệ thêm nữa giữa hai nước.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !