Việt Nam gia hạn hợp đồng dầu khí với Ấn Độ ở Biển Đông

Hôm 21/8, tờ Times of India đưa tin, Việt Nam vừa gia hạn một năm đối với hợp đồng cho Ấn Độ thuê 2 lô thăm dò dầu khí ở Biển Đông, ngay trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Sushma Swaraj tới Việt Nam.
Động thái này tái khẳng định Ấn Độ là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại Biển Đông, khu vực đang diễn ra các tranh chấp lãnh thổ gay gắt giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á.

Theo kế hoạch, bà Swaraj cũng sắp tới Trung Quốc để tham dự cuộc họp ba bên giữa Nga - Ấn Độ - Trung Quốc trước khi có cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Cuộc gặp trên có phần nội dung chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Ấn Độ vào tháng Chín tới.

Việt Nam gia hạn hợp đồng dầu khí với Ấn Độ ở Biển Đông - ảnh 1

Ngoại trưởng Sushma Swaraj sẽ tới thăm Việt Nam vào tuần tới.

Theo Times of India, bên cạnh lý do thương mại, việc Ấn Độ tiếp tục dự án thăm dò lô dầu khí 128 còn là để bảo vệ lợi ích chiến lược của nước này ở Biển Đông trước sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc. Ấn Độ muốn duy trì tự do hàng hải và tự do tiếp cận với các nguồn tài nguyên ở Biển Đông. Các tàu hải quân Ấn Độ cũng đã có những chuyến thăm thiện chí tới tất cả các nước đang phải chịu chính sách ngoại giao bành trướng của Trung Quốc.

Mặc dù Trung Quốc đã dịch chuyển giàn khoản Hải Dương – 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng sự việc đó đã khiến cho thế giới hiểu rõ và cảnh giác hơn về thái độ hung hăng của Bắc Kinh.

Gần đây Trung Quốc còn tuyên bố sẽ xây ngọn hải đăng ở 5 đảo, trong đó có 2 đảo của Việt Nam. Tuyên bố này của Trung Quốc là nhằm phản ứng với đề xuất của Mỹ và Philippines về việc “đóng băng” các hoạt động tại các khu vực đang có tranh chấp trên Biển Đông. Trung Quốc dường như đang muốn thể hiện sự ngông cuồng rằng, mặc kệ phản ứng của quốc tế, nước này sẽ xây bất cứ cái gì mình muốn ở bất cứ đâu trên Biển Đông. Trung Quốc cũng tự vẽ một bản đồ để tự cho mình có chủ quyền tới 90% Biển Đông, thậm chí ở cả những vùng biển rất gần với bờ biển của các quốc gia khác.

Theo Times of India, chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông giống như ở các khu vực Depsang, Demchock và Ladakh của Ấn Độ. Trong đó, Trung Quốc thực hiện hàng loạt các hành động khiêu khích nhỏ, không đủ lớn để dẫn đến xung đột, nhưng lặp đi lặp lại để thay đổi hiện trạng theo cách có lợi cho mình bất chấp luật pháp quốc tế và phản ứng của các quốc gia bị ảnh hưởng.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Times of India, một nhật báo tiếng Anh được đọc nhiều nhất ở Ấn Độ.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !