Video nổ kho đạn dược ở Ukraine, gần 20.000 người phải sơ tán
Cảnh tượng hỗn loạn với hàng trăm xe hơi kẹt cứng trên các tuyến đường trong khu vực đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội, sau khi chính quyền thành phố Balakleya yêu cầu người dân phải tiến hành sơ tán khẩn cấp.
Cảnh tượng kho đạn ở Balakleya phát nổ. |
Những đoạn phim do người dân địa phương đăng lên mạng cho thấy một ngọn lửa lớn, cùng một vật thể được cho là một quả tên lửa phóng về một hướng và đâm xuống đất, trong khi đó xung quanh là hàng loạt tiếng nổ lớn.
Ông Evgeny, một người dân sống gần kho đạn bị hỏa hoạn, là một trong những người đầu tiên chứng kiến sự việc xảy ra. Ông cũng nói thêm rằng: “Truyền thông Ukraine đưa tin như không có chuyện lớn xảy ra, chỉ nói rằng một vụ nổ đã xảy ra và không ai bị thương. Nhưng tôi và những người bạn đã tận mắt chứng kiến vụ nổ có thể khẳng định rằng một số người đã bị thương”.
Một người dân đã quay video thời điểm vụ nổ xảy ra. |
Chính quyền thành phố Balakleya trước đó nói với báo giới rằng phần lớn người dân thành phố đã rời khỏi vùng nguy hiểm.
“Đợt sơ tán đầu tiên đã kết thúc và phần lớn người dân đã rời khỏi thành phố bằng xe bus. Hiện tại các xe này sẽ quay lại để đưa số người còn lại trong thành phố. Các chuyên gia đang đi từng nhà để kiểm tra xem liệu còn sót bất kỳ ai hay không”, chính quyền thành phố cho biết. Hiện vẫn chưa có bất kỳ thông tin về thương vong sau vụ nổ.
Một đoạn phim khác quay lại vụ nổ nghiêm trọng ở Ukraine. |
Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine cho biết, hơn 16.000 người đã được sơ tán khỏi thành phố sau khi vụ nổ xảy ra. Tại các làng gần đó, hơn 3.500 người cũng được yêu cầu rời khỏi nơi nguy hiểm. Hiện một khu vực có bán kính 7km quanh kho đạn bị bốc cháy đã bị phong tỏa.
Lớp khói dày sau khi vụ nổ kho đạn xảy ra, được một nhân chứng chụp lại. |
Ông Anatoly Matios, trưởng công tố viên quân sự của Ukraine đã viết trên trang Facebook của mình rằng dựa trên những thông tin ban đầu, vụ nổ và hỏa hoạn được gây ra bởi hành vi phá hoại của một nhóm giấu mặt vào lúc 3 giờ sáng (giờ địa phương) tại nhiều nơi chứa tên lửa và đạn pháo.
Cũng theo ông Matios, gần 140.000 tấn đạn hạng nặng đã được đặt trong kho chứa này. “Tổng diện tích của kho chưa Balakleya là 368 hecta, với 138.000 tấn đạn dược. Hiện một máy bay không người lái sẽ được triển khai để đánh giá mức độ hư hai của kho đạn sau vụ nổ”, ông Matios viết. An ninh tại vùng biên giới phía đông nam Ukraine cũng đã được thắt chặt sau vụ việc.