Video clip 12 chính khách thế giới từng bị "ăn giày vào mặt"
Hồi tháng 12/2008, cựu Tổng thống Bush đã suýt bị giày đập trúng mặt sau khi một phóng viên Iraq ném về phía ông trong cuộc họp báo tại Baghdad.
Gần đây, hôm 10/4, sự việc này lại tái diễn với một chính trị gia người Mỹ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.
Clip về 12 chính khách thế giới bị ném giày do tờ Global Post tổng hợp:
1. Cựu Ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã suýt nữa lĩnh trọn một chiếc giày trúng mặt trong khi đang có bài phát biểu tại Las Vegas hôm 10/4.
Khi đang phát biểu trong sự kiện của Viện tái chế vật liệu công nghiệp được tổ chức tại khách sạn Mandalay Bay, đột nhiên một chiếc giày từ dưới đám đông khán giả bên dưới đã được ném về phía bà Clinton.
Thủ phạm là một người phụ nữ mang tên Alison Ernst. Khi bị thẩm tra, cô Ernst cũng không đưa ra lý do cho hành động của mình. Tuy nhiên, một điều khá đặc biệt là Ernst từng khẳng định mình nắm trong tay bằng chứng vô tội của sát thủ James Holmes – kẻ từng xả súng tại rạp chiếu phim Aurora vào năm 2012, cướp đi sinh mạng của 12 người.
2. Cựu Tổng thống Mỹ, George W. Bush
Sự việc diễn ra khi Tổng thống Bush và Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm từ biệt của ông chủ Nhà Trắng hôm 14/12/2008. Phóng viên của kênh truyền hình al-Baghdadiya, Muntadar al-Zaidi đã đứng dậy và hét lớn: "Đây là nụ hôn vĩnh biệt của dân Iraq tới ông" và ném giày về phía Tổng thống Bush nhưng ông đã tránh được chiếc giày này.
Sau đó, Zaidi ném tiếp chiếc thứ hai: "Còn chiếc này dành cho các bà góa, trẻ mồ côi và những người đã chết ở Iraq". Chiếc này bị trượt mục tiêu.
Thậm chí, sau phút giây bàng hoàng, Tổng thống Bush còn trêu đùa rằng: “Tất cả những gì tôi có thể nói là chiếc giày mang cỡ số 10”.
3. Cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo
Martin Jahnke, một nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge đã ném chiếc giày bên trái về phía cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khi ông đang có bài phát biểu tại hội trường vào ngày 2/2/2009.
Chiếc giày đã rơi xuống sân khấu song song với ông Bảo về bên phía tay phải chừng 1,5 m và nằm chình ình trên sân khấu.
4. Đại sứ Israel tại Thụy Điển, Benny Dagan
Chiếc giày này đã ném trúng ngực của đại sứ Dagan. Tuy nhiên, điều người ta nhớ nhất về thủ phạm là việc cô này còn đòi lại vật dụng của mình: “Đó là chiếc giày màu đỏ của hãng Nike”.
5. Cựu Giám đốc Qũy Tiền tệ quốc tế (IMF), Dominique Strauss-Kahn
Một phóng viên sinh viên kiêm nhà biểu tình Selcuk Ozbek đã ném hai chiếc giày màu trắng vào cựu Giám đốc Strauss-Kahn hôm 1/10/2009 trong phiên họp thường niên của IMF tại Istanbul.
Tuy nhiên, cả 2 chiếc giày đều không trúng mục tiêu khi rơi trúng đầu của một sinh viên trước khi “hạ cánh” xuống khu vực sân khấu cạnh chỗ đứng của cựu Giám đốc IMF.
6. Cựu Tổng thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad
Trong thế giới Hồi giáo, hành động ném giày là điều tuyệt đối cấm kỵ. Nhưng cựu Tổng thống Ahmadinejad lại từng là nạn nhân của hành động này trong chuyến thăm tới thủ đô Cairo hôm 5/2/2013.
Một người đàn ông Syria đã ném một chiếc giày về phía ông Ahmadinejad khi cáo buộc cựu Tổng thống là người tiếp tay cho “hành động sát hại người anh trai của mình”.
Hiện nay, Iran là đồng minh thân thiết của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Iran còn hỗ trợ cả về mặt tài chính và vật lực cho chính phủ Syria trong suốt giai đoạn nội chiến tại quốc gia này. Cuộc nội chiến tại Syria bùng nổ vào năm 2011 đã cướp đi sinh mạng của hơn 150.000 người.
7. Cựu Thủ tướng Australia, John Howard
Trong buổi giao lưu trực tuyến năm 2010, nhà hoạt động phản đối chiến tranh Iraq, Peter Gray, đã ném cả 2 chiếc giày về phía ông Howard trước cáo buộc cựu Thủ tướng Australia ủng hộ Mỹ dẫn quân xâm lược Iraq.
Trước khi ném chiếc giày thứ nhất, Gray hô lớn: “Đây là dành cho những người Iraq đã chết”. “Đây là giành cho những người dân Iraq đang sống”, Gray nói trước khi ném chiếc giày thứ hai.
8. Cựu Tổng thống Pakistan, Pervez Musharraf
Thủ phạm ném giày vào cựu Tổng thống Musharraf hôm 29/3/2013 là một thành viên thuộc nhóm 20 luật sư phản đối ông Musharraf. Trước khi ném giày, người đàn ông này còn hô lớn: “Ông ta là một kẻ độc tài, ông ta nên bị treo cổ”.
9. Cựu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Pakistan, Arbab Ghulam Rahim
Một thành viên thuộc Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) đã ném giày về phía ông Rahim hôm 7/4/2008. Theo tờ One India News, PPP đã tỏ ra thất vọng khi ông Rahim không thể đưa ra các biện pháp an ninh bảo vệ cựu Thủ tướng Benazir Bhutto – người bị bắn trước đó vài tháng khi đang vẫy tay chào những người ủng hộ bên trong xe ô tô.
10. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ, Palaniappan Chidambaram
Ngày 7/4/2009, Bộ trưởng Chidambaram suýt bị ném giày trúng mặt sau màn đối chất với phóng viên người Sikh về vụ bạo loạn đẫm máu năm 1984.
11. Cựu đại sứ Mỹ tại Iraq, Paul Bremer
Trong bài phát biểu trước giới chuyên gia Anh hôm 11/2/2013, một người đàn ông Iraq đã ném giày về phía ông Bremer.
Thậm chí, ông Bremer còn cho rằng: “Nếu anh ta hành động như vậy khi ông Saddam Hussein còn sống, anh ta sẽ bị giết ngay lập tức”.
12. Tổng thống Đài Loan, Mã Anh Cửu
Hôm 19/10/2013, một người biểu tình đã ném chiếc giày về phía Tổng thống Mã khi ông đang có bài phát biểu trong một sự kiện thể thao. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số nhiều chiếc giày khác nhắm về phía Tổng thống Đài Loan.