Vì Ukraine, Pháp hoãn bàn giao tàu sân bay Mistral cho Nga
AP dẫn tuyên bố của văn phòng Tổng thống Pháp Francois Hollande cho hay: “Tình hình ở Ukraine rất nghiêm trọng. Các hành động gần đây của Nga ở miền Đông Ukraine đã đi ngược với những nguyên tắc an ninh cơ bản của châu Âu. Tổng thống đã đưa ra một quyết định mang tính chính trị. Tổng thống cho biết nếu không có gì thay đổi, ông sẽ không cho phép bàn giao chiếc tàu sân bay đó cho Nga” ít nhất là tới tháng 11/2014.
![]() |
Tàu sân bay đổ bộ trực thăng lớp Mistral. |
Hồi năm 2011, Nga đã đặt Pháp đóng 2 tàu sân bay đổ bộ trực thăng lớp Mistral với trị giá 1,6 tỉ USD. Theo đúng hợp đồng, chiếc đầu tiên, có tên Vladivostok, sẽ được bàn giao vào tháng tới, còn chiếc thứ hai, mang tên Sevastopol, là vào năm 2015.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã ngay lập tức lên tiếng ủng hộ quyết định của Paris.
Còn theo nguồn tin của tờ Nước Nga Ngày nay (RT), 2 chiếc tàu Mistral trên sẽ được chuyển sang bàn giao cho NATO theo lời đề nghị của một số nghị sĩ Mỹ hồi tháng Năm.
Hồi đầu tuần, Tổng thư kí NATO, Anders Fogh Rasmussen cũng không loại trừ khả năng này nhưng cho biết điều đó phụ thuộc vào quyết định của Pháp chứ không phải do NATO can thiệp. Sau khi Pháp tuyên bố quyết định trên, NATO cũng khẳng định không hề ép buộc Paris đình chỉ việc bàn giao tàu sân bay cho Nga.
Tuyên bố trên được đưa ra khá bất ngờ bởi hồi tháng trước, Pháp vẫn khẳng định sẽ bàn giao 2 tàu sân bay trên theo đúng hợp đồng với Nga bất chấp sự phản đối của các đồng minh Anh và Mỹ.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từng đề nghị Pháp chấm dứt thoả thuận này, tuy nhiên, nhiều quan chức Pháp cho rằng, nếu làm như vậy, Pháp sẽ chịu thiệt thòi nhiều hơn Nga vì phải trả khoản tiền phạt khổng lồ do phá vỡ hợp đồng.
Mặc dù thừa nhận rằng Hải quân Nga vẫn chưa có được một chiếc tàu nào hiệu quả và linh hoạt như tàu sân bay Mistral nhưng do căng thẳng liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, các quan chức Nga cho biết sẵn sàng chấp nhận việc chính phủ Pháp hủy hợp đồng miễn là Pháp trả tiền bồi thường.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Associated Press (AP) của Mỹ. Đây là hãng tin lớn nhất trên thế giới, có trụ sở tại New York. AP cũng là một trong những nguồn cung cấp tin tức lớn nhất cho các tờ báo, đài truyền hình và đài phát thanh trên thế giới.