Vì Triều Tiên, Mỹ - Anh - Pháp sẽ từ bỏ hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân?
Reuters đưa tin theo bà Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, mặc dù không tham gia các cuộc đàm phán ở Liên Hợp Quốc (LHQ) nhưng 3 nước Mỹ - Anh - Pháp vẫn sẽ cam kết thi hành Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Đây là hiệp ước vốn đã có hiệu lực thi hành từ năm 1970 nhằm ngăn chặn việc phổ biến các loại vũ khí hạt nhân và công nghệ sản xuất loại vũ khí này.
"Chúng ta phải chấp nhận một thực tế là liệu có ai có thể tin rằng Triều Tiên sẽ đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân?", bà Haley chia sẻ trước giới phóng viên.
Bà Nikki Haley (áo trắng), đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. |
Hồi tháng 12 năm ngoái, LHQ đã thông qua nghị quyết tiến hành "đàm phán về một văn bản pháp lý nhằm ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như tiến tới tiêu hủy toàn bộ số vũ khí này đồng thời kêu gọi tất cả các nước cùng tham gia".
"Chúng ta sẽ chứng kiến gần 40 quốc gia không có mặt tại Đại hội đồng LHQ vào ngày hôm nay. Trong thời điểm hiện nay, chúng ta không thể nói có thể bảo vệ công dân của mình trong khi những quốc gia xấu lại có vũ khí hạt nhân", bà Haley nói thêm.
Hồi tuần trước, một quan chức Mỹ cũng cho hay chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc về việc liệu có thể tiến tới mục tiêu thế giới không có vũ khí hạt nhân hay không.
Trong khi đó, đại sứ Anh ở LHQ, ông Matthew Rycroft nhấn mạnh: "Anh không tham dự các cuộc họp của LHQ về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân vì Anh không tin rằng những cuộc đàm phán này sẽ đạt được hiệu quả trong việc ngăn chặn vũ khí hạt nhân trên toàn cầu".
Còn theo phó đại sứ Pháp tại LHQ, ông Alexis Lamek, tình hình an ninh thế giới hiện nay không phù hợp với việc đưa ra một hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. "Đất nước chúng tôi vẫn phụ thuộc vào năng lực phòng thủ hạt nhân để duy trì an ninh và ổn định", ông Lamek chia sẻ.
Trong khi đó, Giám đốc chiến dịch quốc tế mang tên Từ bỏ vũ khí hạt nhân, ông Beatrice Fihn cho rằng: "Thật thất vọng trước việc một số quốc gia luôn có chỉ số nhân quyền cao lại đang đe dọa tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang mới".