Vì sao Trung Quốc bất ngờ đổi mùa tuyển lính?

Theo công bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, lần đầu tiên sau 23 năm, quân đội Trung Quốc đổi lịch tuyển quân từ tháng 10 hàng năm sang tháng 8 nhằm mục đích “tuyển được những người trẻ tuổi tài năng vào quân đội”.
Vì sao Trung Quốc bất ngờ đổi mùa tuyển lính? - ảnh 1
Quân đội Trung Quốc hiện có quy mô lớn nhất thế giới với khoảng 2,3 triệu binh sỹ.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, ngay từ lúc này, khi các trường Đại học, Cao đẳng ở Trung Quốc đã kết thúc năm học và một lứa sinh viên mới đã tốt nghiệp thì việc bắt đầu mùa tuyển quân là phù hợp nhất vì họ sẽ có thể tuyển dụng được những người trẻ tuổi có trình độ cao vào phục vụ cho quân đội.

Hiện nay, Cơ quan tuyển quân đã bắt đầu nhận đơn đăng ký và quá trình sơ tuyển (trong đó có cả kiểm tra thân thể, sức khỏe…) sẽ bắt đầu từ ngày 1/8, thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết.

Sự thay đổi lịch tuyển quân này khiến cho nhiều người rất ngạc nhiên. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết, thông thường như các năm trước, mùa tuyển quân bắt đầu từ tháng 10.

Tân Hoa Xã cũng cho biết thêm, quyết định thay đổi này đã được Thường vụ Bộ Chính trị và Ủy ban quân ủy trung ương phê chuẩn, thông qua. Ủy ban quân ủy trung ương Trung Quốc cũng là cơ quan đang kiểm soát và điều hành toàn bộ Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa (PLA) với khoảng 2,3 triệu binh lính.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc thậm chí còn yêu cầu chính quyền các địa phương thực thi chế độ quân dịch bắt buộc để ưu tiên tuyển được những ứng viên trẻ tuổi, có tài năng vào phục vụ quân đội.

Trung Quốc bắt đầu tuyển dụng những người tốt nghiệp đại học, cao đẳng từ năm 2001 và tính đến năm 2009, khoảng 1,3 triệu binh sỹ của PLA là những người có bằng cấp đại học.

Để hỗ trợ quân đội có thể tuyển được nhiều sinh viên hơn,  năm 2011, Quốc hội Trung Quốc đã nhất trí sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự trong đó nâng mức tuổi bắt buộc nhập ngũ lên 24 đồng thời giảm nhẹ các quy định về chiều cao, cân nặng hay hình thức đối với những người tham gia khám tuyển.

Trong khoảng 3 thập kỷ gần đây, Trung Quốc đã rất chú trọng đến việc phát triển và hiện đại hóa quân đội của nước này với mức chi tiêu dành cho quốc phòng liên tục gia tăng với tốc độ 2 con số. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố, Trung Quốc là nước đứng đầu về chi tiêu quốc phòng tại châu Á. Năm 2012, nước này đã chi 166 tỷ đô la cho quốc phòng, tăng khoảng 7,8% so với năm ngoái và tăng 175% so với năm 2003. Hồi đầu tháng 3 vừa qua, Quốc hội Trung Quốc cũng đã chính thức thông qua chi tiêu quốc phòng lên 10,7% trong năm tài khóa 2013.
Lê Trí

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !