Vì sao Triều Tiên khẩn cấp triệu tập tất cả các đại sứ từ nước ngoài về nước?

Triều Tiên mới đây đã yêu cầu đại sứ đang làm việc ở nước ngoài về nước để nhóm họp khẩn cấp, một động thái hiếm có khi mới chỉ có 43 cuộc họp đại sứ được tổ chức kể từ khi Triều Tiên được thành lập.

Theo thông tin do hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đăng tải, lãnh đạo Kim Jong-un đã bất ngờ yêu cầu các đại sứ và những người đứng đầu các cơ quan ngoại giao của Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài trở về thủ đô Bình Nhưỡng vào tối ngày 18/7 vừa qua.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã yêu cầu đại sứ và các quan chức đứng đầu cơ quan ngoại giao Triều Tiên ở nước ngoài trở về để họp khẩn.

Hãng tin Yonhap cho biết, nhiều khả năng các quan chức ngoại giao này được triệu tập để tham gia một cuộc họp giữa các đại sứ. Đây là một sự kiện rất hiếm có bởi kể từ khi Triều Tiên được thành lập vào năm 1948 đến nay mới chỉ có 48 cuộc họp như vậy được tổ chức, lần gần đây nhất diễn ra vào năm 2015.

Với việc năm nay là năm kỷ niệm 70 năm quốc khánh của Triều Tiên, rất có thể các đại sứ được triệu tập để thông báo về những thay đổi trong quan điểm của Triều Tiên cũng như để động viên tinh thần. Về phần mình, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ đang theo dõi diễn biến tình hình Triều Tiên rất sát sao, song họ vẫn chưa xác nhận được những thông tin trên.

Sự kiện này diễn ra khoảng 1 tháng sau khi lãnh đạo Kim Jong-un có cuộc gặp mặt lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore, và tại đây nguyên thủ hai nước đã nhất trí sẽ nỗ lực để “tiến tới phi hạt nhân hóa” trên bán đảo Triều Tiên, cũng như việc trao trả hài cốt của các binh lính Mỹ đã chết trận ở Triều Tiên và tiếp tục đàm phán giữa quan chức cấp cao của hai nước.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !