Vì sao Tổng thống Zimbabwe chấp nhận các điều kiện để từ chức?

Theo hãng tin CNN, một nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, người đã giữ chức trong vòng 37 năm qua đã đồng ý các điều kiện để từ chức, và hiện một bức thư tuyên bố đang được soạn thảo.

Nguồn tin này nói thêm rằng các tướng quân đội đã chấp nhận một số yêu cầu mà ông Mugabe đưa ra, trong đó bao gồm quyền miễn truy tố hoàn toàn đối với ông và vợ là bà Grace, đồng thời ông được giữ lại tài sản cá nhân của mình.

Tổng thống Robert Mugabe đã có dấu hiệu nhượng bộ.

Tuy nhiên người này cho biết, để quá trình từ chức có thể được chính thức bắt đầu, ông sẽ phải gửi một bức thư tới Chủ tịch Quốc hội.

Được biết, mục đích của tuyên bố trên truyền hình của ông Mugabe, trong đó ông khẳng định sẽ không từ chức, là để đảm bảo rằng nhà lãnh đạo này công khai thừa nhận hành động của quân đội là hợp hiến.

Vào ngày 19/11, ông Mugabe đã khiến cả nước Zimbabwe hoang mang khi ông không thừa nhận liệu mình có từ chức hay không và khẳng định ông sẽ gặp gỡ các chính trị gia của đảng ZANU-PF tại Quốc hội trong vài tuần tới .

Cũng trong ngày hôm nay (20/22), Đảng cầm quyền ZANU-PF đã chính thức khai trừ ông Mugabe ra khỏi đảng như tuyên bố trước đó.

Trên truyền hình, vị Tổng thống 93 tuổi ngồi trước một cái bàn bên dưới ảnh chân dung của chính mình. Bên trái ông là những người mặc áo vét, còn bên phải là các tướng quân đội.

Trong bài phát biểu kéo dài 20 phút này, ông Mugabe đã nhiều lần sắp xếp lại các trang giấy, một số bị vứt bỏ hoàn toàn và nói về các cuộc họp thượng đỉnh về kinh doanh và phát triển công nghệ. Các tướng quân đội bên cạnh thì theo dõi và chỉ tay vào những đoạn trong trang giấy mà ông phải đọc.

Ông cho biết Lực lượng Phòng vệ Zimbabwe đã hành động vì quan ngại của chính họ, “dựa trên tình hình đất nước cũng như của đảng cầm quyền”.

“Tôi, Tổng thống Zimbabwe, và tổng tư lệnh quân đội đều hiểu rõ những vấn đề hiện tại”, ông Mugabe phát biểu. “Và tôi tin rằng đó là những hành động trên tinh thần trung thực và bắt nguồn từ sự quan ngại đối với sự ổn định của đất nước và vì sự thịnh vượng của người dân chúng ta”.

Ông nói thêm: “Cuộc gặp mặt của tôi với các tướng lĩnh cấp cao một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của hai bên để có thể đưa đất nước trở lại bình thường. Để người dân có thể làm những gì mình muốn mà không ai cản trở, trong một môi trường hòa bình và an toàn”.

Phát biểu của ông Mugabe là khoảnh khắc đang chú ý mới nhất kể từ khi quân đội tiếm quyền ông tại thủ đô Harare vào ngày 15/11 vừa qua. Quân đội Zimbabwe đã nhanh chóng phủ nhận rằng một cuộc đảo chính đã xảy ra, và rằng họ đang tiến hành chiến dịch nhằm vào “kẻ thù của đất nước”. Binh sĩ hiện đang được bố trí trên các con đường của Harare và các trụ sở chính phủ quan trọng.

Một số nguồn tin trước đó cho biết, sau khi ông Mugabe từ chức, một Tổng thống tạm quyền sẽ được chỉ định trước khi cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức vào năm sau.

Trong khi đó, ông Emmerson Mnangagwa, cựu Phó Tổng thống Zimbabwe sẽ trở thành lãnh đạo đảng ZANU-PF trong tháng 12 và mở đường để ông tham gia cuộc bầu cử.

Ông Mnangagwa được cho là đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện xảy ra vừa qua, khi ông có mối quan hệ sâu rộng với rất nhiều nhân vật quyền lực và quân đội Zimbabwe và đã lên kế hoạch tiếm quyền này từ lâu. 

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !