Vì sao Tổng thống Syria Assad ngỏ lời muốn gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un?

Hôm 3/6, truyền thông Triều Tiên đưa tin Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết có kế hoạch tới thăm nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây có thể là cuộc họp đầu tiên của ông Kim với một nhà lãnh đạo thế giới ngay tại thủ đô Bình Nhưỡng.

“Tôi sẽ tới thăm Triều Tiên và gặp ông Kim Jong-un”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Assad phát biểu hôm 30/5.

Hiện chưa có bất cứ lời bình luận nào từ phía văn phòng Tổng thống Assad sau thông tin được KCNA đăng tải.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể gặp mặt tại Bình Nhưỡng trong thời gian tới.

Theo đó, tuyên bố thực hiện chuyến thăm tới Triều Tiên được ông Assad đưa ra sau khi ông này nhận được quốc thư từ đại sứ Triều Tiên Mun Jong Nam.

Lâu nay, Bình Nhưỡng và Damascus vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp dù Liên Hợp Quốc không ít lần cáo buộc Triều Tiên bắt tay với Syria để sản xuất vũ khí hóa học. Về phần mình, Bình Nhưỡng phủ nhận mọi cáo buộc liên quan.

Điều đặc biệt là cả Triều Tiên và Syria đều đang phải đối mặt với sự cô lập của cộng đồng quốc tế liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng và cuộc nội chiến suốt 7 năm qua ở Syria.

Tuy nhiên, kể từ đầu năm nay, ông Kim đã có hàng loạt cuộc gặp ngoại giao với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hàn Quốc cũng như đang chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dự kiến, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore.

Còn kể từ khi chính thức nhậm chức vào năm 2011, ông Kim chưa từng công khai gặp gỡ bất cứ nhà lãnh đạo thế giới nào ở thủ đô Bình Nhưỡng.

“Thế giới hoan nghênh những sự kiện nổi bật trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian gần đây dưới sự dẫn dắt của chính trị gia thông thái Kim Jong-un. Tôi chắc rằng ông ấy sẽ giành được chiến thắng”, KCNA dẫn lời Tổng thống Assad.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Triều Tiên đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Syria vào năm 1966 và mở đại sứ quán tại Damascus. Trong khi đó, Syria mở đại sứ quán ở Bình Nhưỡng vào năm 1969.

Mối quan hệ quân sự giữa hai nước trở nên bền chặt khi Triều Tiên điều động 530 binh sĩ bao gồm phi công, lính xe tăng, lính tên lửa tới Syria trong cuộc chiến giữa Ả Rập và Israel hồi tháng 10/1973.

“Chính phủ Syria sẽ hoàn toàn ủng hộ tất cả chính sách và biện pháp của nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng như tăng cường và phát triển các mối quan hệ thân thiết với Triều Tiên”, KCNA dẫn lại tuyên bố của Tổng thống Assad.

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !