Vì sao Tổng thống Putin không tham dự APEC?

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, đại diện của Nga dự hội nghị này thay cho Tổng thống Putin sẽ là Thủ tướng Dmitry Medvedev.
Vì sao Tổng thống Putin không tham dự APEC? - ảnh 1

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Medvedev.

Hãng Tass dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức trong 2 ngày 18- 19/11 tới tại thủ đô Manila, Philippines.

Theo ông Peskov, đại diện của Nga dự hội nghị này thay cho Tổng thống Putin sẽ là Thủ tướng Dmitry Medvedev.

"Tôi có thể xác nhận điều này, dẫn đầu đoàn Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại thủ đô Manila, Philippines lần này sẽ do Thủ tướng Chính phủ", ông Peskov cho biết và nhấn mạnh, việc ông Putin hủy bỏ chuyến đi tham dự sự kiện quan trọng này liên quan đến việc tối ưu hóa lịch trình làm việc của lãnh đạo cấp cao đất nước.

Theo Peskov, Nga đưa ra quyết định trên vì ông Medvedev đã có hàng loạt cuộc họp tại khu vực được lên kế hoạch sẵn.

Tổng thống Putin rất quan tâm đến các vấn đề trong chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh APEC lần này. Chính vì vậy, dù ông Putin không tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng tới những cuộc trao đổi giữa ông với các nhà lãnh đạo khác.

Theo đó, một số cuộc gặp song phương đã được lên kế hoạch ở hội nghị này sẽ được thay thế bằng các cuộc điện đàm, ngoài ra còn một số cuộc gặp khác chưa sắp xếp được.

Bình luận về việc bổ nhiệm Thủ tướng Medvedev dẫn đầu đoàn Nga tại hội nghị thượng đỉnh APEC, ông Peskov cũng bác bỏ ý kiến rằng việc cử Thủ tướng Medvedev dự hội nghị APEC thay cho Tổng thống Putin là vì ông Medvedev có quan hệ tốt hơn với Tổng thống Mỹ Barack Obama, người đã xác nhận sẽ dự hội nghị lần này ở Manila.

"Đây là một đánh giá sai, trong đó cho thấy sự thiếu hiểu biết về bản chất chính sách đối ngoại của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương", ông Peskov vặn lại.

Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ được tổ chức trong 2 ngày 18-19/11 tới tại Philippines. Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương - Diễn đàn kinh tế liên quốc gia các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương hợp tác về tự do hóa thương mại khu vực và đầu tư...

Các thành viên APEC có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ: Úc, Brunei, Việt Nam, Hồng Kông, Indonesia, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Nga, Singapore, Mỹ, Thái Lan, Đài Loan, Philippines, Chile, Nhật Bản.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin TASS, hãng thông tấn nhà nước Nga được tái thiết từ hãng tin Itar-TASS cũ. Đây là một trong những hãng thông tấn lớn nhất của Nga, có bề dày 100 năm lịch sử. Hãng này liên kết với hơn 80 hãng thông tấn nước ngoài khác và là một trong những hãng thông tấn uy tín trên thế giới.

Đào Cảnh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !