Vì sao tàu ngầm hạt nhân Ấn Độ đến sát Pakistan?

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia vẫn đang rất nóng, khi mới đây hai nước đã có các cuộc giao tranh nhỏ lẻ trên không và dưới mặt đất tại khu vực tranh chấp Kashmir.

Theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nhiều loại tàu quân sự của Hải quân Ấn Độ, trong đó có tàu sân bay INS Vikramaditya cùng các tàu hộ tống, tàu ngầm hạt nhân và nhiều loại máy bay đã được triển khai làm nhiệm vụ.

Tàu ngầm INS Chakra của Hải quân Ấn Độ.

“Một thông điệp rõ ràng nêu quan điểm của Hải quân Ấn Độ về việc ngăn chặn, giải trừ và đánh bại bất kỳ hành động xấu nào của Pakistan trên biển đã được đưa ra trong một cuộc họp báo của quân đội Ấn Độ ngày 28/2”, tuyên bố này nói thêm.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ không nói rõ loại tàu ngầm hạt nhân nào đã được điều động, tuy nhiên Hải quân Ấn Độ lúc này có hai loại tàu ngầm, bao gồm tàu INS Chakra, vốn là một tàu ngầm lớp Akula mượn từ Nga, và tàu INS Arihant, một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo có thể phóng 12 quả tên lửa cùng lúc. Ngoài ra, lực lượng này còn có khoảng 14 tàu ngầm chạy bằng dầu diesel.

Trước đó, tàu chiến Ấn Độ đã tham gia vào cuộc tập trận mang tên TROPEX 19, một hoạt động thường niên có sự tham gia của Hải quân, Lực lượng Tuần duyên, Không quân và Lục quân Ấn Độ.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đã nóng lên từ giữa tháng 2 vừa qua, khi một vụ đánh bom nhằm vào các quân nhân Ấn Độ ở Kashmir đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. Vụ việc đã được một tổ chức khủng bố hoạt động ở Pakistan đứng ra nhận trách nhiệm, và vào ngày 26/2 Ấn Độ đã tiến hành không kích vào trại huấn luyện của tổ chức này ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Một ngày sau, không quân Pakistan triển khai máy bay để đáp trả các phi cơ Ấn Độ xâm nhập vào không phận nước này, hai bên đã giao tranh với nhau và khiến ít nhất một máy bay MiG-21 của Ấn Độ và F-16 của Pakistan bị bắn rơi. Từ đó đến nay, hai nước đã thực hiện nhiều cuộc pháo kích và không kích nhỏ lẻ đã diễn ra ở khu vực Kashmir.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Ấn Độ tàu ngầm Hải quân Pakistan căng thẳng

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !