Vì sao ông Trump dọa đánh thuế thêm 100 tỉ USD đối với hàng hóa Trung Quốc?

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng ông đã yêu cầu các quan chức thương mại Mỹ xem xét áp dụng thêm mức thuế mới có tổng giá trị lên đến 100 tỉ USD đối với Trung Quốc.

Trong một phát biểu ở Nhà Trắng, ông Trump nói rằng mức thuế này được xem xét áp dụng “trước những động thái đáp trả không công bằng của Trung Quốc” đối với việc Mỹ áp đặt mức thuế 50 tỉ USD đối với các mặt hàng của Trung Quốc.

Mỹ và Trung Quốc đang áp dụng các mức thuế nặng nề đối với các mặt hàng của nhau, khiến nhiều người quan ngại.

Thị trường tài chính trong những ngày qua đã rất thất thường do căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. “Chính sách vội vàng mà chúng ta được thấy từ chính quyền Trump trong vòng hai, ba ngày qua là rất nguy hiểm”, ông Doug Kass, người đứng đầu quỹ đầu tự Seabreeze Partners Management cho biết. “Tổng thống đang làm cho thị trường trở nên thất thường và làm kinh tế bất ổn”.

Trong phát biểu của mình, ông Trump cho biết Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã quyết định rằng Trung Quốc “liên tục thực hiện những hành động nhằm giành lấy một cách bất hợp pháp sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ”.

Trước đó vào đầu tuần, chính quyền Trump đã đề xuất áp đặt mức thuế 25% đối với 1.300 sản phẩm các loại của Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc cũng áp thuế ngặt nghèo đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, trong đó có đậu nành, máy bay, xe hơi, thịt bò và chất hóa học.

“Thay vì sửa chữa sai lầm của mình, Trung Quốc đã chọn cách gây tổn hại đến những người nông dân và doanh nghiệp của chúng ta”, Tổng thống Mỹ nói.

Việc hai nước liên tục áp đặt mức thuế cao đối với nhau đã khiến nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa lo ngại rằng một cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước sẽ bùng nổ, khiến sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu bị giảm mạnh.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ben Sasse nhận định về lời đe dọa áp dụng mức thuế mới rằng: “Hi vọng Tổng thống đơn giản là đang bức xúc trước những gì đang xảy ra. Nếu ông ấy thực sự có ý định làm vậy, kết quả sẽ rất khó lường”.

“Trung Quốc có thể đã gây ra nhiều vấn đề, nhưng Tổng thống hiện nay không có kế hoạch rõ ràng để thực sự đối phó với họ. Ngược lại, ông ấy đang đưa nền nông nghiệp Hoa Kỳ đến bên bờ sụp đổ. Chúng ta cần phải chống lại những hành vi xấu của Trung Quốc, nhưng chúng ta phải có kế hoạch để trừng phạt họ thay vì chính mình”, ông Sasse nói.

Trong suốt tuần qua, các quan chức Nhà Trắng khẳng định rằng các cuộc đàm phán với Trung Quốc có thể sẽ giúp giải quyết các bất đồng về thương mại giữa hai nước. Vào năm 2017, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã ở mức 375 tỉ USD và ông Trump đã yêu cầu Trung Quốc giảm thặng dư khoảng 100 tỉ USD.

Một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên nói rằng hiện vẫn chưa có bất kỳ cuộc đối thoại chính thức nào giữa Trung Quốc và Mỹ được ấn định, song Mỹ vẫn bày tỏ mong muốn đàm phán với Trung Quốc.

Nếu mức thuế 100 tỉ USD được áp dụng, ông Trump có thể đánh vào nhiều hạng mục hàng hóa hơn nữa của Trung Quốc. Mức thuế 50 tỉ USD trước đó chủ yếu nhằm vào các sản phẩm công nghiệp và linh kiện điện tử.

Vào năm ngoái, các sản phẩm mà Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều nhất đó là các thiết bị liên lạc (ví dụ như điện thoại di động) và máy tính. Hai mặt hàng này đã không bị đánh thuế nặng.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !