Vì sao ông Kim Jong-un phải chống gậy?

Biến mất đầy bí ẩn trong vòng 6 tuần, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xuất hiện bất ngờ hôm 14/10. Song, việc ông phải chống gậy đã đặt ra hàng loạt câu hỏi về tình trạng sức khỏe hiện thời.

Trước thời điểm những bức ảnh về sự tái xuất ông Kim được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải hôm 14/10, nhiều tin đồn cho rằng nhà lãnh đạo trẻ đã không may mắc trọng bệnh và qua đời hay ông đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính. 

Tuy nhiên, những hình ảnh ông Kim đang mỉm cười nói chuyện với các trợ lý xung quanh khi đi thị sát Khu nhà dành cho các nhà khoa học Wisong và Viện Năng lượng mới được xây dựng thuộc Học viện Khoa học tại Bình Nhưỡng, đã xóa tan những tin đồn trên. Điều đáng nói là chân ông Kim dường như vẫn bị đau và phải dùng một cây gậy màu đen hỗ trợ khi đi lại. 

Vì sao ông Kim Jong-un phải chống gậy? - ảnh 1

Ông Kim tái xuất bất ngờ trên truyền hình Triều Tiên hôm 14/10 với chiếc gậy chống màu đen.

Truyền thông Triều Tiên cũng không nói chi tiết về thời gian diễn ra chuyến thăm của ông Kim cũng như tình trạng sức khỏe hiện thời của nhà lãnh đạo trẻ. 

Đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ hôm 3/9 khi ông tham dự một buổi hòa nhạc cùng với vợ mình. Sau đó, ông đã vắng mặt trong hàng loạt sự kiện quan trọng của Triều Tiên bao gồm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Fox News cho hay sự xuất hiện của ông Kim được xem là một phần trong chiến dịch tuyên truyền rộng rãi về mức độ tận tụy mà 3 thế hệ trong gia tộc họ Kim vẫn thường làm. Đặc biệt, trong thời điểm hiện tại, việc ông Kim tái xuất là hành động rõ nhất nhằm chứng minh những tin đồn về việc ông bị lật đổ và lâm trọng bệnh là hoàn toàn không đúng. 

Trước đó, hồi tháng Tám, những hình ảnh ông Kim tăng cân quá nhiều và bước đi khập khiễng đã khiến giới truyền thông Hàn Quốc nghi ngờ nhà lãnh đạo Triều Tiên mới trải qua một ca phẫu thuật mắt cá chân. Một số chuyên gia cho rằng ông Kim đã mắc bệnh gút hoặc tiểu đường. 

Trong khi đó, một nhà phân tích Hàn Quốc Cheong Seong-chang tại Viện Nghiên cứu  Sejong nhận định khả năng ông Kim tái xuất để xóa tan tin đồn rằng ông không còn lãnh đạo Triều Tiên đồng thời tạo dựng hình ảnh trước người dân Triều Tiên về một nhà lãnh đạo làm việc bất chấp những đau đớn về thể xác. 

"Sự xuất hiện của ông Kim sẽ tạo nên hiệu ứng chính trị cảm xúc khiến người dân Triều Tiên tỏ lòng cảm thông", ông Cheong nói. 

Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc nhấn mạnh đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện với chiếc gậy chống khi di chuyển. 

Điển hình, cha của ông Kim, cố lãnh đạo Kim Jong-il, người từng bị đột quỵ vào năm 2008 và qua đời hồi cuối năm 2011, cũng từng xuất hiện trong dáng vẻ khập khiễng nhưng chưa bao giờ phải chống gậy. 

Theo phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong Cheol, ngay cả, cố chủ tịch Kim Nhật Thành, ông nội của Kim Jong-un, cũng chưa bao giờ chống gậy trước công chúng. 

Vì sao ông Kim Jong-un phải chống gậy? - ảnh 2

Ông Kim có khả năng bị sụt mất 10 kg so với những bức hình hồi tháng Năm.

Theo ông Cheong, những bức ảnh mới công bố cho thấy ông Kim dường như đã sụt mất ít nhất 10 kg so với các bức hình chụp hồi tháng Năm. Việc ông Kim phải chống chiếc gậy phía bên chân trái cho thấy khả năng ông đã trải qua ca phẫu thuật mắt cá chân trái. 

"Ông Kim muốn cho mọi người thấy rằng ông vẫn khỏe. Nếu ông Kim không tái xuất, sự xuất hiện ngày càng nhiều lời đồn đoán sẽ khiến người dân Triều Tiên không ngừng lo lắng và tạo cơ hội cho các quốc gia thù địch lên kế hoạch phản ứng khi ông Kim không còn cầm quyền", ông Cheong chia sẻ. 

Tuy nhiên, từ trước tới nay, chính phủ Hàn Quốc không hề nhận thấy bất cứ dấu hiệu bất ổn hoặc vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra tại Triều Tiên. 

Theo phát ngôn viên Lim, quyết định xuất hiện trước công chúng ngay cả khi chưa hoàn toàn bình phục thể hiện ông Kim muốn nhanh chóng dập tắt tin đồn ông không còn đủ sức khỏe để nắm giữ chức vị lãnh đạo Triều Tiên. "Chiếc gậy chống kế bên, ông ấy vẫn trông rất khỏe mạnh", ông Lim nói. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Fox News, một kênh tin tức truyền hình cáp thuộc sở hữu của Fox Entertainment Group. Tính tới tháng 4/2009, Fox News đã phát sóng tới 102 triệu hộ gia đình tại Mỹ cũng như khách hàng quốc tế từ trụ sở chính tại thành phố New York.

MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !