Vì sao Nga phải giảm chi tiêu quốc phòng sau hơn hai thập niên?
Trong những năm gần đây, Nga đã có nhiều hoạt động quân sự ở nước ngoài, cụ thể là trong cuộc chiến tại Syria. Dù vậy một báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết, trong khi tổng chi tiêu quốc phòng toàn thế giới vào năm ngoái đã tăng 1% lên thành 1.739 tỉ USD, con số này của Nga đã giảm 20% xuống còn 66,3 tỉ USD.
![]() |
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga trong cuộc diễn tập diễu binh tại thành phố Volgograd (Nga). |
Đây là lần đầu tiên chi tiêu quốc phòng của Nga giảm xuống kể từ năm 1998, thời điểm kinh tế Nga sụp đổ và bị vỡ nợ. Theo ông Siemon Wezeman, một nhà nghiên cứu của SIPRI, dựa trên kế hoạch chi tiêu của chính phủ Nga đến năm 2020, chi phí quốc phòng sẽ tiếp tục giữ nguyên hoặc thậm chí giảm đi nếu điều chỉnh theo tỉ lệ lạm phát.
“Có thể nhận thấy rằng chi tiêu quốc phòng giảm sẽ ảnh hưởng đến việc mua thêm khí tài quân sự và hoạt động quân sự”, ông Wezeman cho biết.
Với việc cắt giảm ngân sách quốc phòng, Nga đã tụt xuống thứ tư trong số các nước chi tiêu quốc phòng lớn nhất thế giới. “Nga chắc chắn muốn chứng tỏ rằng họ vẫn là một thế lực lớn, điều này có thể thấy được khi họ thực hiện hoạt động quân sự tại Syria cũng như cho hải quân xuất hiện ở Đại Tây Dương. Tuy nhiên tôi chắc chắn rằng ngân sách dành cho các hoạt động này sẽ giảm đáng kể”, ông Wezeman nói.
Nền tài chính Nga được cho là vẫn còn khá yếu sau hai năm suy thoái kinh tế do lệnh trừng phạt của phương Tây và giá dầu sụt giảm. Sau khi giá dầu thô tăng trở lại, nền kinh tế Nga đã tăng trưởng 1,5% vào năm 2017, thấp hơn mục tiêu 2% mà chính phủ đề ra.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng kêu gọi nâng cao chất lượng sống cho người dân và chi tiêu vào các hạng mục xã hội như y tế và giáo dục. Một số quan chức chính phủ cũng kêu gọi giảm bớt chi tiêu quốc phòng để có thêm ngân sách phục vụ phúc lợi xã hội. Vào tháng 3, điện Kremlin cho biết Nga sẽ giảm ngân sách quốc phòng xuống thấp hơn 3% tổng sản phẩm quốc nội trong vòng 5 năm tới.
Mỹ vẫn là nước chi tiêu quốc phòng nhiều nhất trên thế giới khi họ chiếm 35% tổng chi phí toàn cầu, nhiều hơn 7 nước xếp sau cộng lại. Dự kiến trong năm nay ngân sách quốc phòng của Mỹ sẽ tăng đáng kể. Không chỉ có Mỹ, Trung Quốc cũng đã tăng chi tiêu quốc phòng, qua đó họ đang chiếm 13% tổng chi phí toàn cầu.