Vì sao Nga chưa bình luận về cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine?

Phát ngôn viên Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin cho rằng chưa đến lúc bình luận về kết quả cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine, vì cuộc bỏ phiếu vòng hai sẽ được tổ chức.

Các ứng viên Tổng thống Ukraine, ông Poroshenko, ông Zelensky, bà Tymoshenko

Hãng TASS dẫn tuyên bố của ông Peskov ngày 1/4 nhấn mạnh: "Cuộc bầu cử ở Ukraine chưa kết thúc, cuộc bầu cử vòng hai sẽ được tiến hành, vì vậy còn quá sớm để đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào. Chúng ta phải đợi".

Ông Pescov cũng đã từ chối bình luận về thành tích của diễn viên hài Vladimir Zelensky trong cuộc bầu cử, người hiện đang dẫn đầu cuộc đua sau vòng bỏ phiếu đầu tiên. Quan chức Nga lưu ý: "Cuộc bầu cử chưa kết thúc, vòng bỏ phiếu thứ hai chưa được tổ chức và cho đến nay người chiến thắng chưa được xác định, vì vậy chúng tôi tin rằng còn quá sớm để nói về điều đó".

Ông Peskov cũng khẳng định Moscow không có kế hoạch gửi lời chúc mừng tới bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine.

Như đã đưa tin, Ủy ban Bầu cử Ukraine ngày 1/4 thông báo nước này sẽ tổ chức vòng 2 bầu cử tổng thống.

Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine (SIK) Tetiana Slipachuk, kết quả sơ bộ chính thức cho thấy không có ứng cử viên nào trong số 39 ứng cử viên giành được đủ số phiếu ủng hộ để đảm bảo chiến thắng ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Kết quả sơ bộ chính thức của cuộc bầu cử được SIK tiết lộ ngày 1/4 cho thấy rằng, diễn viên Volodymyr Zelensky và Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko sẽ tiến vào vòng 2 cuộc bầu cử. Với 81,97% số phiếu được kiểm, ông Zelensky có được 30,4% số phiếu ủng hộ trong khi ông Poroshenko giành được 16,01% phiếu.

Theo luật pháp Ukraine, nếu không có ứng cử viên nào giành được hơn một nửa số phiếu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, 2 ứng cử viên với số phiếu ủng hộ cao nhất sẽ tiến vào vòng 2 bầu cử diễn ra vào ngày 21/4.

Trí Đức (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !