Vì sao hơn 500 lính Ukraine tự sát khi đang chiến đấu ở miền Đông?

Trưởng Công tố viên quân sự Ukraine nhấn mạnh, khoảng 3.800 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong quá trình chiến đấu ở khu vực miền Đông kể từ năm 2014, trong đó 554 người đã chọn cách tự sát .

“Kể từ khi triển khai 'Chiến dịch chống khủng bố', gần 326.000 quân nhân đã tham chiến ở miền Đông. Trong đó, 8.489 người đã bị thương hoặc thương tật vĩnh viễn. Ngoài ra, 3.784 người đã thiệt mạng bao gồm 554 người tự sát”, Sputink dẫn chia sẻ trên Facebook hôm 25/4 của ông Anatolii Matios .

Quân đội Ukraine hoạt động ở khu vực miền Đông.

Theo ông Matios, việc thiếu các chuyên gia tâm lý chính là nguyên nhân khiến các binh sĩ không được trợ giúp. Do đó, theo ông Matios, việc thành lập các trung tâm phục hồi tâm lý trong quân đội là điều vô cùng cần thiết.

Cũng theo ông Matios, khoản tiền 4 triệu USD đã được chính phủ Ukraine lên kế hoạch phân bổ trong năm nay để phục hồi sức khỏe cho các quân nhân. Tuy nhiên, số tiền này đến nay vẫn chưa thể giải ngân do vẫn chưa có hợp đồng nào được ký kết với các đơn vị nhận hỗ trợ tâm lý cho binh sĩ. 

Cuộc chiến ở miền Đông Ukraine bắt đầu hồi năm 2014 giữa một bên là quân đội chính phủ Kiev và một bên là lực lượng nổi dậy thân Nga. Tại khu vực miền Đông Ukraine hay còn gọi là Donbass, quân nổi dậy đã thành lập 2 nhà nước là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng. 

Cũng trong năm 2014, bán đảo Crimea thuộc Ukraine đã trở thành một phần của lãnh thổ Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3/2014. Ngày 21/3/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật phê chuẩn hiệp ước về việc Crimea và Sevastopol gia nhập thành phần nước Nga, cũng như lập khu vực liên bang Crimea.

Việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea đã nhận được sự ủng hộ và tán thành của người dân Nga cũng như người dân tại bán đảo, song lại bị Mỹ và EU ra sức phản đối và liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !