Vì sao Hàn Quốc nâng tuổi tiêm vắc-xin Covid-19 AstraZeneca từ 30 lên 50?

Hàn Quốc quyết định nâng độ tuổi tối thiểu tiêm vắc-xin Covid-19 AstraZeneca từ 30 lên 50 do lo ngại về biến chứng cục máu đông.

Chính phủ Hàn Quốc hôm 1/7 quyết định nâng độ tuổi tối thiểu đủ điều kiện tiêm vắc-xin Covid-19 AstraZeneca từ 30 lên thành 50, sau những quan ngại về triệu chứng cục máu đông.

Theo đó, những người dưới 50 tuổi ở Hàn Quốc đã tiêm mũi 1 vắc-xin Covid-19 AstraZeneca sẽ được tiêm mũi 2 là vắc-xin Pfizer.

{keywords}
Hàn Quốc nâng tuổi tối thiểu tiêm vắc-xin Covid-19 AstraZeneca từ 30 lên 50. (Ảnh: Yonhap)

“Chúng tôi đã so sánh nguy cơ mắc chứng huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu (TTS) cùng với những ưu điểm của vắc-xin AstraZeneca và sau đó đưa ra quyết định để đảm bảo an toàn cho người dân”, Ủy viên Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), ông Jeong Eun-kyeong nói.

Quyết định của chính phủ Hàn Quốc được công bố sau cái chết của người đàn ông ngoài 30 tuổi do TTS vào ngày 16/6. Người này trước đó đã được tiêm vắc-xin Covid-19 AstraZeneca vào ngày 27/5. Các cơ quan y tế Hàn Quốc xác nhận cái chết của nam công dân có liên quan tới vắc-xin Covid-19 đã được tiêm.

Nạn nhân trên là trường hợp thứ 2 bị đông máu sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 AstraZeneca tại Hàn Quốc. Trước đó, một bệnh nhân cũng ngoài 30 tuổi được xác định mức các triệu chứng máu đông vào ngày 31/5 sau khi được tiêm vắc-xin AstraZeneca hồi cuối tháng Tư. Tuy nhiên, sau đợt điều trị, bệnh nhân đã được xuất viện.

Giải thích lý do để những người lớn tuổi hơn tiêm vắc-xin Covid-19 AstraZeneca, KDCA cho biết theo những phân tích mới nhất, lợi ích tiêm vắc-xin này vượt xa nguy cơ bị tác dụng phụ đối với nhóm đối tượng trên 50 tuổi.

Số ca mới mắc Covid-19 hàng ngày ở Hàn Quốc vẫn trên 700 trường hợp vào ngày 1/7. Trong đó, khu vực thủ đô Seoul có nguy cơ đối mặt với đợt bùng phát mới, khiến chính quyền thủ đô dừng nới lỏng thêm các quy định liên quan tới phòng chống dịch.

Cụ thể, hôm 1/7, Hàn Quốc có 762 ca mới mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 157.723, theo KDCA. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Hàn Quốc là 2.021 người.

Trước đó, vào ngày 30/6, Hàn Quốc ghi nhận có thêm 794 ca mắc Covid-19. Đáng nói, hơn 75% ca mới mắc theo ngày tại Hàn Quốc là ở khu vực Seoul.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh lo ngại về nguy cơ bùng phát đợt lây nhiễm mới ở thủ đô Seoul, khi mà nhiều người trong độ tuổi từ 20 – 50 vẫn chưa được tiêm phòng. Việc nhiều ca bệnh mới mắc các biến chủng có khả năng lây lan nhanh như biến chủng Delta càng khiến công tác chống dịch thêm khó khăn.

Hiện Hàn Quốc có 15,3 triệu người tương đương 29,9% dân số đã được tiêm 1 mũi vắc-xin Covid-19, kể từ khi chính phủ nước này triển khai chương trình tiêm phòng toàn dân từ ngày 26/2.

Theo KDCA, 5,04 triệu người Hàn Quốc đã tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19, chiếm 9,8% dân số nước này.

Hàn Quốc có kế hoạch tiêm cho 36 triệu người tính tới tháng Chín tới để đạt khả năng miễn dịch cộng đồng vào tháng 11.

Hàn Quốc đang sử dụng các loại vắc-xin tiêm 2 liều là AstraZeneca, Pfizer và Moderna, cùng vắc-xin Janssen tiêm 1 liều duy nhất.

Vắc-xin Covid-19 Sputnik V và Moderna hiệu quả chống lại biến chủng Delta

Vắc-xin Covid-19 Sputnik V và Moderna hiệu quả chống lại biến chủng Delta

Nghiên cứu cho thấy vắc-xin Covid-19 Sputnik V của Nga và Moderna của Mỹ đều có hiệu quả chống lại biến chủng có tốc độ lây lan nhanh như Delta.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !