Vì sao Hàn Quốc chưa vội đàm phán quân sự với Triều Tiên?
Theo dự kiến, Hàn – Triều sẽ tổ chức các cuộc tham vấn vào đầu tuần tới sau khi hai bên tiến hành đối thoại cấp cao vào ngày 9/1.
Nội dung của các cuộc thảo luận bao gồm số lượng vận động viên, cổ động viên, các đoàn biểu diễn nghệ thuật và báo chí Triều Tiên sang dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang cùng các sự kiện liên quan diễn ra vào tháng Hai tới.
![]() |
Hàn - Triều đã nối lại đường dây nóng liên lạc quân sự sau gần 2 năm ngừng hoạt động. |
“Liên quan tới các cuộc đối thoại quân sự Hàn – Triều trong thời gian tới, mục tiêu là tổ chức kỳ Thế vận hội PyeongChang thành công”, Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.
Người này nói thêm, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ chờ cho tới khi mọi vấn đề liên quan tới đoàn đại diện Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông được công bố.
Còn về đường dây nóng quân sự liên Triều, người này khẳng định hoạt động vẫn bị “hạn chế” do trục trặc về kỹ thuật.
Hồi đầu tuần này, Hàn – Triều đã nối lại đường dây nóng liên lạc quân sự sau gần hai năm ngừng hoạt động. Hiện hai bên tiến hành kiểm tra hoạt động của đường dây liên lạc 4 lần/ngày. Song mới chỉ có một đường dây liên lạc qua điện thoại hoạt động. Bên cạnh đó, hoạt động trao đổi văn bản qua fax vẫn duy trì hoạt động, quan chức Hàn Quốc nói thêm.
Trước đó, Triều Tiên đã cắt đứt các đường cáp quang liên lạc quân sự hồi đầu năm 2016, làm gián đoạn hoạt động trao đổi qua đường dây nóng. Hành động của Triều Tiên là nhằm phản đối việc Hàn Quốc cho đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong.
Cũng theo quan chức Hàn Quốc, “Hàn Quốc sẽ lắp đặt các đường dây cáp quang mới nhưng vấn đề này cần thông qua Bộ Thống nhất” do liên quan tới lệnh trừng phạt mà Liên Hợp Quốc áp đặt với Triều Tiên.