Vì sao Gazprom giảm lượng khí đốt quá cảnh qua Ukraine?
Tập đoàn Gzprom Nga |
Hôm 3/8, tờ Vedomosti của Nga đưa tin, Tập đoàn khí đốt Gazprom đã chuyển phần đường ống vận chuyển khí đốt thông qua lãnh thổ Ukraine sang OPAL - đường ống tiếp khí từ dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc.
Trước đó hôm 1/8 vừa qua, lần đầu tiên trong một thời gian dài OPAL đạt được công suất dự phòng. Tập đoàn Gazprom đã đạt được quyền truy cập 40% trong tổng số công suất này. Vì vậy, theo nhà vận hành OPAL của công ty Gastransoprt, từ hôm 2/8 đường ống nạp đã tăng từ 56 triệu lên đến71,5 triệu m3 khí mỗi ngày.
Hôm thứ Ba, đường ống dẫn tải trung bình đạt 2.337 triệu m3 khí một giờ, còn hôm thứ Tư, sau một ngày tải nguồn khí mới, đã đạt 2,976 triệu m3.
Do đường ống vận chuyển OPAL có khả năng tải trọng cao nên các đơn hàng vận chuyển khí qua Ukraine thông qua trạm Velke Kapusany đã giảm xuống. Nhà điều hành Slovak Eustream cho biết, lượng tải từ 161 triệu m3 vào hôm thứ Ba xuống còn 147,6 triệu m3 vào hôm thứ Tư. Tối thứ Tư, con số này đã được điều chỉnh lên 155,1triệu m3.
Giám đốc bộ phận kinh doanh của Fitch Ratings - ông Dmitry Marinchenko tiết lộ rằng, Gazprom liên tiếp bày tỏ mong muốn từ bỏ nguồn quá cảnh khí đốt qua lãnh thổ Ukraine, và chuyển sang sử dụng công suất tối đa của OPAL.
Tổn thất tiềm năng của Kiev có nguyên nhân từ phía OPAL có thể là khoảng 20% thời gian trung chuyển hàng năm, và theo như ước tính là khoảng 400 triệu USD.
Phó Giám đốc Quỹ an ninh quốc gia Alexei Grivach cho biết, đối với Gazprom thì vận chuyển khí đốt thông qua tuyến đường ống phía Bắc có nhiều lợi ích hơn trung chuyển qua Ukraine sang lãnh thổ châu Âu.
Ông khẳng định với Vedomosti rằng: "Tôi tin chắc, Gazprom đã ký kết hợp đồng với tất cả trữ lượng sẵn có, và trong tương lai gần sẽ sử dụng OPAL hết mức tối đa".
Khi được hỏi về quan điểm của điện Kremlin trước việc Gazprom cắt giảm một phần hoặc toàn bộ thời gian vận chuyển nhiên liệu thông qua Ukraine, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitriy Peskov cho biết: Moscow lựa chọn tuyến đường vận chuyển năng lượng dựa trên tính khả thi về kinh tế. Ông nhấn mạnh rằng Nga đang và sẽ vẫn là một quốc gia bảo đảm đáng tin cậy cho nguồn an ninh năng lượng của người tiêu dùng châu Âu.
Hồi tháng 10/2016 Ủy ban châu Âu đã chấp thuận việc gia hạn cung ứng khí đốt qua OPAL của "Gazprom".
Sau đó vào tháng 12/2016, chính phủ Ba Lan và công ty khí đốt quốc gia Ba Lan PGNiG kháng cáo quyết định của Ủy ban châu Âu (EC) tại tòa án, đồng thời cho rằng việc cấp phép cho Gazprom vận chuyển khí qua OPAL sẽ dẫn đến nguy cơ gián đoạn hoặc chấm dứt cung cấp khí đốt sang EU. Kết quả là vào cuối tháng vừa qua, Tòa án đã đình chỉ quyết định của EC.
Hồi tuần trước, tòa án EU cũng đã xem xét lại việc hạn chế về công suất vận chuyển khí của Gazprom thông qua OPAL.