Vì sao đa số người Đức muốn Dòng chảy Phương Bắc 2 thành hiện thực?

Hãng tin Sputnik cho hay, theo một cuộc khảo sát do viện Forsa của Đức tiến hành, phần lớn người Đức được hỏi đều mong rằng dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 nên được tiếp tục.

Được biết trong số khoảng 1.000 người tham gia cuộc khảo sát, có đến 66% số người cho biết họ muốn đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 được xây dựng “để đảm bảo nguồn cung khí tự nhiên cho nước Đức không bị gián đoạn”.

Hệ thống đường ống cung cấp khí đốt từ Nga mang tên Dòng chảy Phương Bắc.

Chỉ có 23% số người bày tỏ quan điểm phản đối với dự án này do họ cho rằng nó có thể khiến Đức trở nên ngày càng phụ thuộc hơn vào nguồn năng lượng do Nga cung cấp.

Dòng chảy Phương Bắc 2 là một dự án mà tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga phối hợp thực hiện với các tập đoàn Engie của Pháp, OMV AG của Áo, Shell và Uniper, Wintershall của Đức, với mục tiêu nhằm xây dựng đường ống có thể cung cấp 55 tỉ mét khối khí tự nhiên mỗi năm cho Liên minh châu Âu thông qua Đức.

Là một đường ống mở rộng của đường ống Dòng chảy Phương Bắc, Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ có chiều dài 1.200 km và sẽ chạy qua hải phận các nước Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức. Dự kiến Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2019.

Một số quốc gia quan ngại sẽ mất nguồn lợi khi đường ống dẫn khí đốt không chạy qua lãnh thổ của mình, cụ thể là Ukraine, đã lên tiếng phản đối Dòng chảy Phương Bắc 2. Dự án này cũng vấp phải sự chỉ trích từ Mỹ, khi nước này có dự định xuất khẩu khí đốt cho Châu Âu.

Washington mới đây đã nhiều lần cảnh báo các nước châu Âu không được tham gia vào Dòng chảy Phương Bắc 2, đồng thời đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty châu Âu tham gia vào dự án này. Theo Mỹ, Dòng chảy Phương Bắc 2 vi phạm đến quyền lợi an toàn của châu Âu và cản trở lợi ích của Ukraine.

Đức, Thụy Điển và Phần Lan đã đồng ý cho phép đường ống được xây dựng trên vùng hải phận của mình, trong khi Đan Mạch vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Nga đã nhiều lần kêu gọi các đối tác châu Âu không nên coi Dòng chảy Phương Bắc là một công cụ tác động của Nga. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự án này hoàn toàn phục vụ cho mục đích kinh tế.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !