Vì sao Chủ tịch Cuba Raul Castrol phải “nhún mình” trước Mỹ?

Theo tờ Komersant (Nga), Chủ tịch Chủ tịch Cuba Raul Castro mới đây đã thực hiện động thái hoàn toàn không thuộc về phong cách quen thuộc của nhà lãnh đạo này khi đề nghị có cuộc gặp riêng với Đại sứ Mỹ tại Cuba Jeffri de Laurentis...

Chủ tịch Cuba Raul Castro, Cựu Tổng thống Mỹ Barack Omaba

Chủ tịch Chủ tịch Cuba Raul Castro mới đây đã thực hiện động thái hoàn toàn không thuộc về phong cách quen thuộc của nhà lãnh đạo này khi đề nghị có cuộc gặp riêng với Đại sứ Mỹ tại Cuba Jeffri de Laurentis để thảo luận về tình hình nguy cấp với sức khỏe các nhà ngoại giao Mỹ tại Cuba.

Vừa qua, đại diện Mỹ và Cuba đã có cuộc họp kín tại Washington để thảo luận các vấn đề liên quan đến các sự vụ xảy ra với giới ngoại giao Mỹ đang làm việc tại thủ đô La Habana của Cuba.

Sau cuộc họp này, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã thực hiện động thái hoàn toàn không thuộc về phong cách quen thuộc của nhà lãnh đạo này khi đề nghị có cuộc gặp riêng với Đại sứ Mỹ tại Cuba Jeffri de Laurentis để thảo luận về tình hình nguy cấp với sức khỏe các nhà ngoại giao Mỹ tại Cuba.

Có hay không đòn “tấn công âm thanh” vào giới ngoại giao Mỹ ở Cuba?

Thời gian gần đây, do tác động bí ẩn từ bên ngoài mà một số lượng không nhỏ nhân viên ngoại giao Mỹ đang làm việc tại Cuba gặp các vấn đề về sức khỏe như đau đầu, buồn nôn, đôi khi mất thính giác và các vấn đề khác. Theo truyền thông Mỹ, hiện tượng này là do đòn “tấn công âm thanh” nào đó với Đại sứ quán Mỹ tại Cuba.

Bộ Ngoại giao Cuba đã nhiều lần bác bỏ sự liên quan của chính quyền Cuba đến các sự vụ này. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Mỹ lại khá bất ngờ với động thái của Chủ tịch Cuba Raul Castrol vì vị lãnh đạo này đã quyết định trực tiếp giải thích với Đại sứ Mỹ tại Cuba, cũng như thừa nhận rằng ông “khá lo ngại” trước những gì đang diễn ra.

Trước đó, La Habana đã cho phép Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) kiểm tra các tòa nhà làm việc của giới ngoại giao. Đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử quan hệ hai nước. Các nhân viên FBI đã kiểm tra các phòng làm việc trong Đại sứ quán Mỹ ở Cuba, cũng như các phòng trong khách sạn Capri, nơi các đại diện ngoại giao Mỹ hay dừng chân. Cuộc kiểm tra tương tự cũng được cảnh sát Canada thực hiện: các nhân viên ngoại giao Canada cũng thường xuyên than phiền về tình trạng mất thính lực và bất ổn về thần kinh. Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra này không đem lại kết quả gì.

Lần đầu tiên các nhà ngoại giao Mỹ tại Cuba than phiền về vấn đề này là từ tháng 8/2016. Tuy nhiên khi đó Bộ Ngoại giao Mỹ đã không có bất cứ phản ứng  nào. Trong vòng vài tháng trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, hai nước đã tích cực tiến hành các cuộc đàm phán để ký kết một số thỏa thuận quan trọng trong lĩnh vực nhập cư và đấu tranh chống ma túy.

Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Donald Trump đắc cử, chính sách của Mỹ với Cuba đã được siết chặt lại. Ngày 17/2/2017, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Cuba phải đưa ra lời giải thích cho các sự vụ xảy ra tại Đại sứ quán Mỹ ở Cuba. Khi truyền thông Mỹ gọi các sự vụ này là “sự xâm lược âm học”, ông Donald Trump đã ký sắc lệnh trục xuất 2 nhà ngoại giao Cuba tại Mỹ vì bị Bộ Ngoại giao Mỹ nghi ngờ có quan hệ với các cơ quan mật vụ.

“Các đòn tấn công âm học” sau đó đã tạm ngừng nhưng lại tiếp tục xảy ra sau đó một thời gian. Sự vụ mới xảy ra vào ngày 21/8 khiến 21 nguời (trước đó thông báo là 16 người) chịu tổn thất. Đa số họ đã được chuyển đến để theo dõi tại trung tâm y tế tại Miami nhưng chính quyền Mỹ lại không công bố kết quả phân tích với lý do giữ bí mật. Theo nhà phẫu thuật Michael Hoa thuộc trường đại học George Town tại Washington, “dường như đã có làn sóng siêu âm mà tai  người không thể nghe thấy”.

Trong những ngày gần đây, sự vụ càng trở nên rắc rối, gợi nhớ đến một bộ phim kinh dị. Theo AP, một trong số các nhà ngoại giao Mỹ khi dừng chân tại khách sạn Capri đã bị đánh thức bởi một âm thanh ghê sợ. Khi nhà ngoại giao này dậy và đi ra khỏi giường một vài mét thì âm thanh này ngừng lại. Nhưng khi nhà  ngoại giao nằm xuống giường lại nghe thấy âm thanh đáng sợ này. Các chuyên gia Mỹ nhận định rằng đây có thể là sóng siêu âm được điều khiển từ xa.

Theo Carlos Alberto Montaner, một nhân vật đối lập Cuba đang sinh sống tại thành phố Miami của Mỹ, “các vụ tấn công tương tự có thể do các nhân viên mật vụ Cuba thực hiện vì các nhân viên này không hài lòng việc Mỹ và Cuba xích lại gần nhau thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama”.

Chủ tịch Cuba Raul Castro

Vì sao Chủ tịch Raul Castrol phải “nhún mình”?

Căng thẳng Mỹ-Cuba trong vấn đề này càng gia tăng khi 5 thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa viết thư yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại Cuba và triệu hồi tất cả nhân viên ngoại giao tại Cuba về nước. Rõ ràng, đây là sự kiện không mong muốn đối với cá nhân nhà lãnh đạo Cuba Raul Castrol. Theo kế hoạch, ông Raul Castrol sẽ rời khỏi chức vụ lãnh đạo cao nhất Cuba nhưng sẽ vẫn là Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Cuba.

Ngoài ra, Cuba cũng đang chuẩn bị cho việc bầu cử Quốc hội mới. Do đó, ông Raul Castrol rất muốn chuyển giao chính quyền cho người kế nhiệm một cách êm đẹp nhất. Đây chính là điều khiến ông Raul Castrol phải “nhún mình” để trực tiếp đề nghị gặp Đại sứ Mỹ tại Cuba nhằm khẳng định chính quyền Cuba không liên quan đến các sự vụ xảy ra với các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba.

Đức Dũng (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !