Vì sao các doanh nghiệp châu Âu muốn làm việc tại Nga?

Theo tờ La Tribune, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp rất muốn làm việc tại Nga, mặc dù trên thực tế điều đó đòi hỏi một số nỗ lực nhất định.
Vì sao các doanh nghiệp châu Âu muốn làm việc tại Nga? - ảnh 1

Quảng trường Đỏ, Moscow, Liên bang Nga

Vào cuối tháng 9/2016, tại Moscow sẽ khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Nga - Pháp lần thứ nhất. Các doanh nhân/doanh nghiệp Pháp sẽ phải cố gắng thuyết phục người Nga về chất lượng sản phẩm của họ.

Chỉ riêng khu vực Auvergne-Rhône-Alpes đã có đại diện của 30 doanh nghiệp sang Nga để tham gia Diễn đàn này.

"Cần phải kiên trì. Cần thuyết phục họ (người Nga) về chất lượng sản phẩm của chúng tôi. Cần phải hiểu rằng các hoạt động ở Nga sẽ đòi hỏi tốn kém, chi phí lớn, mất nhiều thời gian, đi lại và các chứng chỉ.

Người Nga ngày càng tìm đến hàng hóa Trung Quốc, nhưng họ vẫn thích hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ châu Âu…", tờ La Tribune trích dẫn ý kiến ​​của ông Daniel Strazzeri — Chủ tịch Công ty Lyons Tecofi, chuyên sản xuất cần cẩu công nghiệp.

Ông Strazzeri đã làm việc với các đối tác Nga trong 20 năm qua. Bất chấp những khó khăn kinh tế gần đây và các chế tài trừng phạt Nga của phương Tây, hiện nay công ty ông Strazzeri đang kinh doanh ở Nga với 1/4 doanh thu. Hiện công ty có chi nhánh với các kho chứa hàng ở Moscow.

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp coi Nga là một trong những khu vực ưu tiên phát triển. Nhiệm vụ của các nhà sản xuất châu Âu là tăng cường, củng cố quan hệ với thị trường Nga mà "không cần chờ đến khi phương Tây dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế chống Nga liên quan đến cuộc nội chiến ở Ukraine", tờ La Tribune dẫn lời ông Laurent Voke — nhà lãnh đạo đảng "Cộng hòa" nhấn mạnh.

Quan điểm của các chính khác Pháp cũng thúc đẩy/tác động đến Quan hệ thương mại Pháp – Nga. Trong tháng Sáu vừa qua Thượng viện đã thông qua quyết định của Hạ viện kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Các doanh nghiệp Pháp được khuyến khích bởi thực tế rằng các đối tác Nga của họ quan tâm đến nhiều lĩnh vực sản xuất/kinh doanh - từ các dự án trong lĩnh vực y tế, sản xuất công/nông nghiệp và bán thiết bị cho nông/công nghiệp…

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !