Vì sao bổ nhiệm ông John Bolton làm cố vấn an ninh quốc gia Mỹ là một thảm họa?
![]() |
Bổ nhiệm John Bolton là "một trong những sai lầm lớn nhất" của Trump |
Tờ USA Today hôm 27/3 đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với các phóng viên của tờ báo này, cựu Tổng thống 93 tuổi của Hoa Kỳ Jimmy Carter đã gọi việc nhà lãnh đạo nước này bổ nhiệm ông John Bolton làm cố vấn an ninh quốc gia là một thảm họa.
Nhà cựu lãnh đạo thuộc đảng Dân chủ nhấn mạnh: "Có lẽ một trong những sai lầm tồi tệ nhất mà Tổng thống Trump đã làm kể từ khi nhậm chức đó là bổ nhiệm John Bolton, một người lâu nay vốn luôn ủng hộ một cuộc chiến tranh với Triều Tiên, thậm chí ủng hộ cả việc tấn công Iran, và còn là một trong những nhân vật hàng đầu đã xem xét đến quyết định xâm chiếm Iraq".
Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã lần thứ hai trong thời gian gần đây thay đổi nhân sự trong đội ngũ quan chức của mình, khi tuyên bố rằng ông Bolton sẽ thay ông Herbert McMaster làm cố vấn an ninh quốc gia.
Nhà Trắng giải thích việc ra đi của ông McMaster, cũng như việc miễn nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson, là do nhu cầu cần thiết phải thay đổi khối chính sách đối ngoại trước cuộc gặp lịch sử giữa ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ được tổ chức cuối tháng Năm tới.
Ông Bolton, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, là người theo chủ nghĩa tân bảo thủ, vốn được biết đến trước đó với quan điểm "diều hâu" đối với Nga, Triều Tiên và Iran.
Ông Bolton từng phục vụ trong chính quyền của 3 cựu Tổng thống đảng Cộng hòa: Ronald Reagan, George H. W. Bush (Bush cha) và George W. Bush (Bush con). Nếu không có gì bất trắc, ông Bolton sẽ bắt đầu vai trò mới kể từ ngày 9/4, và vị trí mới sẽ cho phép ông gần gũi với ông Trump nhiều hơn những vị trí khác như Bộ trưởng quốc phòng hay Ngoại trưởng.
Quyết định bất ngờ này của Tổng thống Trump khiến các nhà ngoại giao điềm tĩnh nhất cũng phải đứng ngồi không yên, trong khi đó phản ứng từ các đồng minh thân cận của Mỹ cho thấy họ cũng không xem đây là tin tức tốt.