Vì sao 6 tàu chiến NATO rầm rập kéo tới cảng Odessa, Ukraine?

Cơ quan báo chí Lực lượng Hải quân Ukraine thông báo, các tàu chiến của nhóm hải quân thường trực và hải quân hành động của NATO đã lần lượt cập cảng Odessa, Ukraine trong ngày 23/7.

Tàu chiến NATO rầm rập kéo tới cảng Odessa, Ukraine

"Các tàu chiến của nhóm hải quân thường trực số 2 NATO (SNMG2) và nhóm hải quân hành động thường trực số 2 NATO (SNMCMG2) đã lần lượt cập cảng Odessa", trang Facebook của trung tâm báo chí Bộ chỉ huy Lực lượng Hải quân Ukraine cho biết hôm 23/7.

Tổng cộng có 6 tàu chiến NATO đã lần lượt cập cảng Odessa: Bao gồm tàu khu trục của Hải quân Hà Lan De Ruyter, tàu khu trục Thổ Nhĩ Kỳ Fatih, tàu khu trục Rumani Regele Ferdinand, tàu hậu cần của Hải quân Đức Rhein, tàu quét mìn của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ Anamur và tàu quét mìn Rupin Dinescu của Hải quân Rumani.

Theo cơ quan báo chí Hải quân Ukraine, các tàu vừa cập cảng Odessa nhằm chuẩn bị cho một cuộc huấn luyện hải quân có tên PASSEX với Lực lượng Hải quân Ukraine trên Biển Đen.

Tuần trước, cuộc tập trận quân sự quốc tế thường niên, mang tên Sea Breeze 2018 vừa hoàn thành tại thành phố Odessa, miền Nam Ukraine. Cuộc tập trận hải quân, không quân và bộ binh bắt đầu hôm 9/7, do Ukraine và Mỹ chủ trì, có sự tham gia của hơn 2.000 binh lính, 30 tàu chiến (gồm các tàu chiến của Bungaria, Mỹ, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ) và một loạt máy bay đến từ 19 nước.

Theo Hải quân Ukraine, mục đích của cuộc tập trận là tiến hành một hoạt động an ninh hàng hải đa quốc gia trong một khu vực khủng hoảng. Các bài diễn tập được tiến hành ở các vùng biển Odessa và Mykolayiv, cũng như ở các vùng biển phần phía tây bắc của Biển Đen.

Kiev nhiều lần tuyên bố về mong muốn trở thành thành viên của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong năm 2014, Ukraine đã từ bỏ quy chế quốc gia trung lập, và hai năm sau, từ năm 2016 chính quyền Kiev luôn coi việc trở thành thành viên chính thức của NATO là mục tiêu quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của nước này. Ukraine cam kết đảm bảo khả năng tương thích đầy đủ của lực lượng vũ trang nước này với các lực lượng của các nước liên minh vào năm 2020.

Việc NATO cùng Ukraine liên tục triển khai các cuộc tập trận trên Biển Đen ngay "sát sườn" nước Nga, được các chuyên gia nhận định sẽ tạo thêm căng thẳng cho mối quan hệ giữa Moscow và Kiev, đặc biệt là sau tuyên bố "NATO sẽ nhanh chóng kết nạp Ukraine" của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 12/7 vừa qua. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá rằng, Ukraine không thể tham gia tổ chức này trong 20 năm tới.

Trí Đức (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !