Vì Nga can thiệp quân sự, kế hoạch của Mỹ đã “phá sản” tại Syria?
Nghị sĩ đảng Cộng hòa Hashem Kuraim cho biết: “Chiến dịch quân sự của Nga tại Syria và những chiến thắng mà quân đội Syria đã có được với sự giúp đỡ của Moscow là nguyên nhân vì sao Hoa Kỳ phải thay đổi chiến lược của mình tại Syria”.
Máy bay Nga hoạt động tại Syria. |
“Nga đã bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Syria và quyền lực của ông ông Assad. Đây là nguyên nhân vì sao Mỹ không còn có thể thực hiện kế hoạch ban đầu của mình là lật đổ Assad và chia cắt Syria được nữa”, ông nói thêm.
Ông Kuraim cũng tin rằng việc Washington phải từ bỏ chiến lược của mình tại Syria hoàn toàn không phải do ý muốn. “Hoa Kỳ đang muốn rút lui khỏi cuộc khủng hoảng tại Syria, nhưng họ vẫn muốn giữ thể diện của mình. Cách duy nhất để làm được điều này đó là chấp nhận một thỏa thuận chính trị, và thực tế Washington đã chấp nhận rằng ông Assad là nguyên thủ chính thức của Syria”, ông nói.
Tuần trước, một số quan chức cấp cao của Mỹ tuyên bố rằng Washington không còn muốn thay đổi chế độ ở Syria, trái với quan điểm của Mỹ trước đây dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trước đây, Mỹ tuyên bố rằng Assad phải ra đi mới có thể thực hiện quá trình đàm phán hòa bình. Điều này không thay đổi ngay cả khi Nga đưa máy bay chiến đấu đến Syria theo đề nghị của ông Assad.
Ông Kuraim cho biết, hoạt động của quân đội Mỹ tại Syria cũng có mục đích chính trị. “Mục tiêu chính của Washington khi đưa quân đến Syria đó là họ muốn xây dựng một đường ống khi đốt nối Qatar qua Thổ Nhĩ Kỳ tới Châu Âu”, ông nói, đồng thời khẳng định rằng động thái này sẽ cho phép Mỹ gây sức ép kinh tế đối với Nga. “Hoa Kỳ cũng muốn kiểm soát các giếng dầu của Syria”.
Ông Halaf Miftah, một quan chức cấp cao thuộc đảng cầm quyền Baath tại Syria cho biết, một âm mưu nhằm lật đổ Tổng thống Assad trước đây đã thất bại “do quan điểm của người dân Syria cũng như những thắng lợi mà Quân đội Syria có được nhờ sự trợ giúp của Nga”. Ông cũng nói thêm rằng chính sách của Washington tại Syria hiện nay là “tự nhiên và hợp lý”.
Ông Miftah tin rằng chính quyền Mỹ “đã công nhận chính phủ Assad là chính phủ hợp pháp, và rằng chủ quyền của Syria là không thể xâm phạm và vì vậy họ không thể can thiệp vào vấn đề nội bộ của Syria”.