Vì EU gia hạn trừng phạt, Nga cấm nhập khẩu thực phẩm Ukraine

Hôm 21/12, Thủ tướng Nga đã ký sắc lệnh ban hành quy định cấm nhập khẩu thực phẩm từ Ukraine có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Đây là đòn đáp trả việc Kiev tham gia liên minh của EU và Mỹ gia hạn trừng phạt với Moscow.

“Bắt đầu từ ngày 1/1/2016, Nga sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Ukraine liên quan tới hành động quốc gia này tham gia liên minh của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ gia hạn trừng phạt với Nga”, tờ The Moscow Times dẫn lời Thủ tướng Dmitry Medvedev phát biểu trong cuộc họp với các phó Thủ tướng Nga. 

Vì EU gia hạn trừng phạt, Nga cấm nhập khẩu thực phẩm Ukraine - ảnh 1

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Hồi tháng 8/2014, Moscow đã thi hành một loạt lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ Mỹ, EU, Na Uy, Canada và Australia. Hành động của Moscow xuất phát từ việc phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế sau cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình chiến sự tại miền đông Ukraine. 

Vào tháng Sáu năm nay, Nga cũng đã quyết định kéo dài thời hạn thi hành lệnh trừng phạt với phương Tây thêm một năm nữa sau khi giới lãnh đạo phương Tây có hành động tương tự chống lại Moscow. 

Hồi tháng Tám, điện Kremlin còn mở rộng phạm vi cấm nhập khẩu thực phẩm áp dụng với Albania, Montenegro, Iceland và Liechtenstein vì 4 quốc gia này ủng hộ các lệnh trừng phạt chống lại Nga. 

Liên quan tới Ukraine, Nga cho hay Moscow sẽ áp đặt các điều kiện cấm vận đặc biệt và có hiệu lực thi hành trong trường hợp Kiev đồng thuận với EU về những biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Moscow. Song quyết định cuối cùng từ Nga sẽ được đưa ra trước ngày 1/1/2016. 

Hồi tháng trước, tờ RBC đưa tin Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ước tính thiệt hại kinh tế mà nước này phải gánh chịu từ lệnh cấm vận vào năm 2016 của Nga là 600 triệu USD. 

Còn hồi tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh hủy bỏ thỏa thuận thương mại tự do giữa Nga và Ukraine. Quyết định này cũng có hiệu lực thi hành vào ngày 1/1 năm tới. 

Trong khi đó, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng tại miền đông Ukraine, ông Alexander Zakharchenko cho hay khu vực này đang cân nhắc bán than đá cho châu Âu và Trung Đông thay vì chỉ tập trung vào Kiev. 

“Bộ Than đá và Năng lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đang tìm kiếm các thị trường mới. Chúng tôi sẽ không chỉ coi Ukraine là khách hàng duy nhất. Đây là lý do chúng tôi muốn bán than đá cho các thị trường châu Âu và Trung Đông”, ông Zakharcenko nói. 

Cũng theo ông Zakharcenko, hoạt động cung cấp than đá từ Donetsk cho các vùng thuộc quyền kiểm soát của quân đội chính phủ Ukraine đã hoạt động trở lại sau khi Kiev khôi phục nguồn điện cho bán đảo Crimea. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Moscow Times - tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu tại Nga, phát hành từ năm 1992. The Moscow Times thuộc sở hữu của công ty Truyền thông Độc lập, công ty xuât bản truyền thông lớn của Nga.


MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !