Venezuela “cầu cạnh” phe đối lập giúp đỡ hủy lệnh trừng phạt của Mỹ
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro |
"Tôi đã yêu cầu phe đối lập Venezuela ngay khi chúng tôi đi đến một thỏa thuận về việc tiến hành các cuộc bầu cử tổng thống với sự đảm bảo kinh tế vào năm 2018 để họ thuyết phục chính phủ Mỹ và yêu cầu chấm dứt các hành động gây hại đến kinh tế và tài chính của Venezuela”, ông Maduro nói trên kênh Telesur.
Theo ông Maduro, các đối thủ chính trị của ông đã nêu vấn đề cần phải thay đổi hệ thống bầu cử trong cả nước, tuy nhiên ông coi đây là một trong những hệ thống bầu cử tiên tiến nhất trên thế giới.
Trước đó ngày 9/11, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, tập trung vào 10 quan chức bị cáo buộc tham nhũng và can thiệp vào cuộc bầu cử thống đốc bang hồi tháng 10 vừa qua.
Washington cáo buộc những người này đã làm suy yếu tiến trình bầu cử, vi phạm nhân quyền, ngăn cản hoạt động của các phương tiện truyền thông và có hành vi tham nhũng trong các dự án cung cấp lương thực, thực phẩm của chính phủ quốc gia Nam Mỹ.
Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc phong tỏa các tài khoản của những người này tại Mỹ và cấm tất cả các công dân Mỹ quan hệ làm ăn tài chính với các chính khách nói trên. Trong số những người bị trừng phạt có một số thành viên Quốc hội lập hiến (ANC) Venezuela, do phe cầm quyền nắm giữ.
Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết: "Do chính phủ Venezuela tiếp tục không quan tâm đến ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thông điệp của chúng tôi vẫn rất rõ ràng, đó là Mỹ sẽ không đứng ngoài cuộc khi chính quyền Maduro tiếp tục hủy hoại trật tự dân chủ và thịnh vượng ở Venezuela".