Venezuela cáo buộc gián điệp Mỹ xúi giục bạo loạn
Theo các quan chức Venezuela, người này tên là Timothy Hallet Tracy, đã bị bắt giữ hôm 25/4 tại sân bay gần Caracas khi đang cố rời khỏi đất nước này.
Bộ trưởng Nội vụ Miguel Rodriguez Torres cho biết: "Đánh giá những hành vi của người này, chúng tôi cho rằng anh ta thuộc một tổ chức tình báo, vì anh ta được đào tạo và anh ta biết cách xâm nhập và xử lý các nguồn thông tin an ninh".
Timothy Tracy, 35 tuổi, một nhà quay phim đến từ California đã bị chính quyền Venezuela bắt vì bị nghi ngờ gây bất ổn và hỗn loạn tại nước này. |
Các nhà chức trách cũng cáo buộc người Mỹ trên có liên quan đến phong trào biểu tình có tổ chức ở đây được biết đến với tên "Operation Sovereignty". Những người biểu tình là sinh viên của chiến dịch này đã từng yêu cầu cung cấp thêm thông tin về sức khỏe của cố Tổng thống Hugo Chavez trước khi ông qua đời hồi tháng trước.
Phong trào này cũng kêu gọi bầu cử công bằng và minh bạch, phủ nhận kết quả bầu cử tổng thống hôm 14/4 vừa qua khi người được cố Tổng thống Chavez lựa chọn, Nicolas Maduro, giành chiến thắng.
Tracy sinh ra ở bang Michigan, Mỹ, năm 1978, có mối quan hệ thân thiết với những thanh niên của phong trào Operation Sovereignty. Ông Rodriguez nói rằng người Mỹ này đã tìm cách “đưa đất nước vào một cuộc nội chiến…để tạo điều kiện cho một cường quốc vào ổn định trật tự và tái thiết dân chủ”.
Cho đến giờ, Washington vẫn chưa công nhận chính phủ của ông Maduro và bình luật rất ít về vụ bắt giữ trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell cho hay: “Chúng tôi đang chờ đợi thêm thông tin. Tôi không có gì để bình luận khi chúng tôi vẫn đang tìm kiếm thông tin”.
Ông Maduro đã giành chiến thắng sít sao so với đối thủ bên đối lập là Henrique Capriles.
Các thành viên phe đối lậpVenezuela đã cáo buộc cuộc bầu cử có gian lận khi cho rằng một số cử chi đã bỏ nhiều phiếu hơn hay thậm chí là dùng phiếu của người đã chết. Lãnh đạo phe đối lập tiếp tục không chấp nhận kết quả kiểm lại phiếu bầu và đề nghị không công nhân kết quả chiến thắng của ông Maduro.
Những cuộc biểu tình bạo lực phản đối kết quả bầu cử đã khiến ít nhất 9 người chết và hàng chục người bị thương. Cả chính phủ và Capriles đều đã kêu gọi người ủng hộ xuống đường vào ngày 1/5 tới.