Vạch trần mánh khóe "dỗ" tiền người nghèo của Trần Đức Trung

Trao đổi với PV Infonet, ông Trần Đức Trung khẳng định với lá đơn tự nguyện theo mẫu này, người đóng tiền đã ủng hộ không được đòi lại số tiền đã đóng.

Các “chiêu thức” lớp lang, tinh vi và được chuẩn bị từ trước như văn bản bổ nhiệm có dấu hiệu gây nhầm lẫn với chức danh lãnh đạo cao cấp, dùng thư ủng hộ chương trình “Trái tim Việt Nam” và chủ trương tốt đẹp hỗ trợ người nghèo để thu hút sự chú ý, nhầm tưởng của công chúng và thành viên.

Vạch trần mánh khóe

Ảnh chụp tại Website "hỗ trợ người nghèo" của ông Trần Đức Trung

Lấy tiền của "người sau" trả cho "người trước"

Qua tìm hiểu, PV Infonet đã lật tẩy cách thức “hút tiền” của người dân về “túi” của trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong nông thôn mới mà người dân muốn đòi về cũng không thể được.

Trong một buổi làm việc giữa PV Infonet và ông Trần Đức Trung, có mặt của bà Lê Hằng, ông Trung bà Hằng đã cung cấp cho phóng viên tư liệu về chính sách của trung tâm.

Qua tài liệu này và nội dung làm việc với các nhân viên, chi nhánh của Trung tâm (được ghi âm ghi hình) cho thấy, mỗi thành viên khi tham gia phải đóng ít nhất 1,2 triệu đồng tương ứng với 1 mã. Số mã đóng của một thành viên không hạn chế, mỗi tháng đóng 1,2 triệu đồng liên tục sẽ có chính sách rất “hấp dẫn”

Với số tiền 1,2 triệu, trung tâm đưa ra lời hứa sẽ hỗ trợ là 5.250.000 chia làm 5 giai đoạn (nhanh chậm phụ thuộc vào nguồn vốn của Trung tâm) và nhận vào ngày 15 đến 20 hàng tháng.

Cụ thể: Giai đoạn 1: 50.000 đồng, Giai đoạn 2: 200.000 đồng. Giai đoạn 3: 500.000 đồng, giai đoạn 4: 1.500.000 đồng, giai đoạn 5: 3.000.000 đồng.

Vạch trần mánh khóe

Chính sách hấp dẫn nhưng "nhanh chậm tùy vào vốn của trung tâm" (Ảnh Hồng Chuyên)

Điều đặc biệt, “khi các thành viên kết nối được với một thành viên tham gia chương trình “Trái tim Việt Nam” thì thành viên giới thiệu sẽ được trung tâm hỗ trợ vốn bằng 500.000 đồng. Càng giới thiệu được nhiều thành viên, người sở hữu mã thành viên đó có càng nhiều tiền.

Vạch trần mánh khóe

Chính sách thể hiện "lấy tiền của người sau trả tiền cho người trước" (Ảnh: Hồng Chuyên)

Dẫn dụ người dân vào “mê trận” lừa đảo

Mặt khác, tại một văn bản do Trung tâm hỗ trợ người nghèo phát hành, có đóng dấu và chữ ký của Tổng giám đốc Lê Hằng, có nội dung:

Khi các thành viên tham gia chương trình ủng hộ Trung tâm mức ủng hộ là 1,200 triệu đồng ( Một triệu hai trăm nghìn đồng) liên tục 12 tháng thì sẽ được hưởng những chính sách sau:

+ Tháng 1 : 3 * 500,000  = 1500,000 đ  

+ Tháng 2 :  9 * 500 ,000  = 4500,000đ

+ Tháng 3 :  27 * 500,000 = 10,500,000đ

+ Tháng 4 :  81 * 500,000 = 40,500,000 đ  

Và những tháng tiếp theo cứ như thế cho đủ 12 tháng. Các thành viên hoạt động tích cực không ngắt quãng mới được trung tâm ủng hộ như trên

Với cách tính này thì đến tháng thứ 12, các “thành viên hoạt động tích cực không ngắt quãng, ủng hộ liên tục 12 tháng, mỗi tháng 1, 2 triệu đồng” sẽ được hưởng mức tiền "nhiều nhiều tỉ đồng”.

Thế nhưng, khi tham gia, những người tham gia đóng tiền sẽ phải ký vào “Đơn tự nguyện Tham gia chương trình “Trái tim Việt Nam” theo mẫu của Trung tâm

Trao đổi với PV Infonet, ông Trần Đức Trung khẳng định với lá đơn này, người đóng tiền đã ủng hộ mà không được đòi lại số tiền đã đóng.

Vạch trần mánh khóe

Đơn tự nguyện tham gia, đồng nghĩa với việc "mất tiền" đã đóng (Ảnh Hồng Chuyên)

Còn việc có thực hiện chính sách hay không thì “chính sách” của họ đã ghi rõ “nhanh chậm phụ thuộc vào nguồn vốn của trung tâm”.

Phóng viên tiếp tục hỏi, trung tâm lấy tiền ở đâu để trả cho người đóng tiền nhiều như vậy, ông Trần Đức Trung không trả lời được rõ ràng câu hỏi này. Ông Trung cho rằng, tiền các nhà hảo tâm ủng hộ và hoạt động kinh doanh của trung tâm.

Chẳng lẽ cứ tham gia làm thành viên chương trình Trái tim Việt Nam thì có “tiền từ trên trời” rơi xuống hay sao? Một số chuyên gia về kinh tế nhận định, đây là “dấu hiệu” dùng tiền của người sau trả tiền cho người trước mà bản chất không phải là hoạt động sản sinh ra của cải cho xã hội. Số tiền của người trước được hưởng do người sau trả và khi hệ thống vỡ, dừng hoạt động thì người “đến sau” là người “mất trắng”.

Sau khi các cơ quan báo chí lên tiếng, các cơ quan công an vào cuộc, lãnh đạo của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong nông thôn mới là ông Trần Đức Trung đã bị thu hồi thẻ nhà báo do vi phạm quy định và Báo Nhà báo và Công Luận đề nghị thu. 

Mặt khác, trang tin điện tử và website không phép do ông Trần Đức Trung quản lý đã bị thu hồi giấy phép, tên miền do vi phạm các quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực cung cấp thông tin trên internet.

Hiện nay Trung Tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới đang có rất nhiều “dấu hiệu bất thường” như xóa dấu vết các bức thư ủng hộ, xóa phần thành viên trên hệ thống…

Trước sự việc này, cơ quan điều tra cần vào cuộc làm rõ dấu hiệu bất thường trong hoạt động thu hút tiền của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong nông thôn mới để sớm làm rõ vụ việc, giải tỏa bức xúc trong dư luận.

Hồng Chuyên- Trúc Linh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !