Ủy ban Thượng viện Mỹ phê chuẩn kế hoạch tấn công Syria
![]() |
Các thượng nghị sỹ của Thượng viện Mỹ họp bàn thông qua kế hoạch tấn công Syria hôm 4/9/2013 |
Hôm thứ Tư (4/9), Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cũng đã bỏ phiếu cho phép Tổng thống Obama tấn công hạn chế vào Syria, sau khi Thượng nghị sĩ John McCain thay đổi ý kiến và hối thúc Tổng thống Mỹ “thay đổi cán cân lực lượng quân sự trên chiến trường”.
Nghị quyết của Thượng viện đã thông qua kế hoạch tấn công trong khoảng 60-90 ngày, tập trung tại các biên giới hẹp và không cho phép quân đội Mỹ đổ bộ trên đất Syria. Theo đề nghị của ông McCain, sẽ vẫn giữ nguyên các đề nghị trong nghị quyết, nhưng cần nhắm đến mục tiêu cuối cùng là “giải quyết bằng đàm phán để kết thúc cuộc xung đột và tìm kiếm một chính phủ dân chủ ở Syria”.
Nhà Trắng đã tỏ ra hoan nghênh các thượng nghị sĩ “đã nhanh chóng đạt được đồng thuận và hành động vì an ninh quốc gia của chúng ta”.
Ủy ban Thượng viện Mỹ đã đạt được sự đồng thuận sau nhiều giờ họp kín hôm thứ Tư. Trong khi Thượng viện tiến hành bỏ phiếu, phía Hạ viện đã lắng nghe trình bày của Ngoại trưởng John Kerry trong một phiên điều trần.
Thượng nghị sỹ Rand Paul đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết này, nhưng không thành công. Ông đã cố gắng để tìm cách thay đổi và tái khẳng định vai trò quan trọng của Quốc hội Mỹ trong các tuyên bố chiến tranh được phản ánh trong Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973. Trong vấn đề Syria, ông Paul vẫn luôn là người phản đối thực hiện cuộc tấn công.
Ủy ban Thượng viện Mỹ cũng đã từ chối các yêu cầu chỉnh sửa nghị quyết của Thượng nghị sĩ Tom Udall nhằm cấm đưa lực lượng không quân và hải quân vào lãnh hải Syria hoặc một cuộc không chiến.
Một vấn đề chưa được giải quyết là những gì sẽ xảy ra sau thời hạn được nêu ra trong nghị quyết. Tổng thống sẽ được phép tấn công trong 60 ngày và sẽ có thêm 30 ngày nếu ông nói với Quốc hội là cần thiết. “Câu hỏi được đặt ra là chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày thứ 91? Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Assad quyết định sẽ sử dụng vũ khí hóa học trong ngày thứ 91?”, Thượng nghị sĩ Richard Durbin đặt câu hỏi.
Chủ tịch Ủy ban Thượng viện Mỹ Robert Menendez cho biết Quốc hội phải "đảm bảo Assad phải hiểu rằng ông ấy không chỉ ngồi chờ chúng ta dừng lại rồi mới sử dụng vũ khí hóa học”.
Các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ không bỏ phiếu ủng hộ cho biết Thượng viện Mỹ đã thay đổi khá nhiều trong nghị quyết so với văn bản mà Nhà Trắng đã đề nghị, trong đó không giới hạn quyền lực của Tổng thống Obama trong quá trình chấm dứt sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.
Thượng nghị sĩ Udall nói rằng ông lo sợ bất kỳ hành động can thiệp nào cũng có thể leo thang cuộc nội chiến Syria và có thể mở rộng ra các cuộc xung đột khu vực. Thượng nghị sĩ Chris Murphy cho biết ông luôn thấy kinh hoàng mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của các nạn nhân của cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria nhưng đã bỏ phiếu không thông qua bởi vì ông "có mối quan tâm sâu sắc về các giới hạn của sức mạnh Mỹ".