Ứng viên Tổng thống Pháp Le Pen đến Nga tìm nguồn tài trợ tranh cử?
Ứng viên Tổng thống Pháp Le Pen |
Mới đây, ứng cử viên tổng thống Pháp, lãnh đạo của "Mặt trận Dân tộc" Marine Le Pen đã có chuyến thăm chính thức Moscow. Tại đây bà đã có bài phát biểu tại Duma Quốc gia, gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và khẳng định nếu giành chiến thắng bà sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý đưa Pháp ra khỏi khu vực đồng Euro.
Tờ Reuters cho biết, ứng cử viên sáng giá cam kết nếu người Pháp không ủng hộ ý tưởng ra khỏi khu vực đồng Euro cũng như không chấp nhận đồng tiền chung thì bà sẽ từ chức Tổng thống. Nếu điều này xảy ra, người dân Pháp "sẽ lựa chọn hình thức một chính phủ bị Liên minh châu Âu áp đặt" - bà Le Pen nhấn mạnh. "Nó cũng có nghĩa là 70% dự án của tôi không được thực hiện", bà nói thêm.
Phát biểu trước những người ủng hộ, bà Le Pen khẳng định: "Liên minh châu Âu sẽ tan rã, bởi vì người ta không còn muốn nó nữa". Ứng cử viên Tổng thống Pháp tuyên bố: "Chúng ta đang biến để cho một châu Âu hoàn toàn khác. Tư tưởng châu Âu bị hình thức liên bang làm cho suy yếu có thể một lần nữa được tái hiện".
Chủ nhật vừa qua (26/3) trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Parisien, bà Le Pen nhấn mạnh rằng việc đồng Euro trở thành đồng tiền chung đã dẫn đến mức giá cao hơn và giảm sức mua của người dân đi đáng kể. Bà cho biết: "Đây cũng là một trở ngại lớn trong việc tạo ra công ăn việc làm, bởi vì đồng euro mà nền kinh tế Pháp đã ít đi tính cạnh tranh".
Bà Le Pen muốn thể hiện điều gì với ông Putin?
Trong khi đó, truyền thông Pháp vẫn tiếp tục đề tài bà Le Pen xuất hiện ở Nga vào tuần trước. Nhà báo Olive Fey của tờ Le Monde nhận định, ứng cử viên tổng thống Pháp "cuối cùng có thể chính thức khoe mẽ bên cạnh ông Putin - Tổng thống Nga, một người được chính bà thú nhận là "rất ngưỡng mộ".
Nhà báo cũng nhắc lại những chi phí thường xuyên, trong đó có cả khoản tài chính được gửi từ Moscow đến địa chỉ của đảng "Mặt trận Dân tộc" của bà Le Pen. Hôm 2/2 trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Monde, bà Marine Le Pen khẳng định rằng các chiến dịch tranh cử tổng thống và quốc hội của đảng mình không tìm kiếm tài trợ theo hướng này.
Ứng viên Tổng thống Pháp Le Pen, Tổng thống Nga Putin |
Ngay sau chuyến đi của nhà lãnh đạo đảng "Mặt trận Dân tộc" tới Moscow, trong một tuyên bố với giới truyền thông Phó chủ tịch đảng này là ông Florian Filippo nhấn mạnh rằng bà Le Pen sẽ không tìm nguồn tài trợ từ Nga. Những lời giải thích được đưa ra bởi vì ba năm trước, Đảng Mặt trận dân chủ đã nhận một khoản tiền trị giá 9 triệu euro từ "ngân hàng Nga tại châu Âu" (ERB).
Bà Le Pen đã thừa nhận có vấn đề tài chính trong chiến dịch tranh cử của mình
Đề cập đến các nguồn tài trợ cho chiến dịch của mình, hôm thứ Hai vừa qua (27/3) bà Le Pen thừa nhận rằng bà không thể thu thập đủ số tiền chi phí cần thiết cho quỹ tranh cử. Bà cũng cho biết, các ngân hàng Pháp từ chối cho mình vay tiền để vận động, vì vậy bà bắt buộc tìm kiếm các khoản vay ở nước ngoài.
Bà Le Pen nhấn mạnh: "Tôi đành phải làm thế. Tôi không thể vay tiền tại ngân hàng Pháp. Chính vì thế tôi buộc phải vay tại các ngân hàng nước ngoài. Các ngân hàng Pháp cho tất cả các ứng cử viên khác vay tiền, ngoại trừ tôi ".
Tháng 12 năm ngoái, báo chí Pháp đã viết về các thỏa thuận được cho là giữa "đảng Mặt trận dân tộc" với Nga về các khoản vay cho chiến dịch tranh cử, đổi lại nếu chiến thắng sẽ công nhận lãnh thổ Crimea là của Nga.
Tuy nhiên, các lãnh đạo đảng đã bác bỏ những lời cáo buộc về bà Le Pen và đảng của mình. Nhưng giới truyền thông lại tiếp tục râm ran tin đồn về một khoản vay mới, mà đảng Mặt trận dân tộc dự định nhận từ Moscow. Trong suốt tháng gần đây, bà Le Pen đã hai lần tuyên bố rằng sẽ công nhận bán đảo Crimea là của Nga nếu trở thành tổng thống.
Bên cạnh đó, viễn cảnh bà Marine Le Pen lãnh đạo nước Pháp cũng làm cho các đối thủ vô cùng lo lắng, bởi họ không ủng hộ quan điểm chính trị cũng như sự đồng cảm của bà với Nga. Bên cạnh đó, truyền thông Mỹ cũng đưa ra cảnh báo rằng chiến thắng của nhà lãnh đạo đảng Mặt trận dân tộc trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ giúp Nga "chia rẽ châu Âu", và cuối cùng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Liên minh châu Âu.