Ứng viên Tổng thống Le Pen: Người Pháp cần phải đòi lại 4 chủ quyền
![]() |
Ứng viên Tổng thống Pháp Le Pen |
Ứng cử viên Tổng thống Pháp đồng thời là lãnh đạo của đảng "Mặt trận Dân tộc" bà Marine Le Pen đã cam kết sau khi đắc cử Tổng thống sẽ chỉ cần sáu tháng để tiến hành đàm phán với Liên minh châu Âu về việc "trả lại bốn chủ quyền cho Pháp".
Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Public Senat, bà Le Pen tuyên bố: "Tôi xin nói rõ, rằng tôi sẽ cho bản thân mình sáu tháng để đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu về việc trao trả bốn chủ quyền cho chúng ta, mà nếu thiếu chúng, chúng ta không thể cứu vãn nền kinh tế đất nước và sau sáu tháng đó, người Pháp sẽ đưa ra quyết định của mình".
Ứng cử viên Tổng thống Pháp nhấn mạnh: "Người Pháp sẽ có thể lựa chọn xem họ có muốn ở lại trong EU hay không". Bà cho biết, nếu các cuộc đàm phán với EU thành công, Chủ tịch đảng Mặt trận dân tộc sẽ tư vấn cho người Pháp ở lại "trong một Liên minh châu Âu mới", còn nếu trong trường hợp đàm phán thất bại sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra khỏi EU.
Bà Le Pen cũng lưu ý rằng người Pháp không nên lo sợ một cuộc trưng cầu dân ý mà qua đó người dân có thể tự đưa ra quyết định của mình. Một lần nữa nữ ứng cử viên đưa ra tuyên bố rằng nếu "không thể tổ chức trưng cầu dân ý", bà sẽ sẵn sàng từ chức.
Đồng thời, bà Le Pen thuyết phục rằng nếu Pháp ra khỏi khu vực đồng euro, các nhà đầu tư sẽ không rời khỏi đất nước, nhờ đó nước này "sẽ một lần nữa đi trên con đường tăng trưởng kinh tế".
Bà Le Pen cũng nhấn mạnh ý định "tiến hành một cuộc cải cách lãnh thổ lớn", bởi bà tin tưởng vào "ba giai tầng - xã, ngành, và quốc gia".
Được cổ vũ bởi chiến thắng đầy bất ngờ của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và việc cử tri Anh bỏ phiếu chọn rời khỏi EU, bà Le Pen - thủ lĩnh Đảng Mặt trận Dân tộc Pháp, một đảng phản đối EU và chống người nhập cư đã đạt các kết quả khả quan trong các vòng thăm dò gần đây.
Cuộc bầu cử tổng thống Pháp sẽ được tổ chức trong hai vòng vào ngày 23/4 và 7/5. Tuy nhiên, một số lượng lớn cử tri còn dao động, chưa biết bỏ phiếu cho ai đồng nghĩa với kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử còn rất khó đoán biết. Bên cạnh đó, việc vận động cử tri đi bỏ phiếu sẽ là một vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với các ứng cử viên.