Ung thư gan giai đoạn II có nên sinh con?

Theo số liệu thống kê khi nghiên cứu trên một số lượng lớn bệnh nhân ung thư gan ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống thêm 5 năm là khoảng 31 – 35%. Cần hết sức cẩn trọng khi sinh con bởi lẽ bệnh ung thư gan là khá nặng.
Ung thư gan giai đoạn II có nên sinh con? - ảnh 1

Cô cháu 30 tuổi, bị chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn I, II đã phẫu thuật cắt bỏ khối u ở phân thùy V và túi mật được 3 tháng. Hiện tại theo dõi định kì thì tình trạng vẫn ổn định.

Cô cháu có tiền sử viêm gan B và có tiền tiểu đường. Cô có đái tháo đường thai kì khi sinh con đầu. Cô thích ăn đồ ngọt và đồ thịt cá. Bây giờ cô vẫn đang dùng thuốc bổ gan và kháng virus theo đơn.

Tình trạng như vậy tiên lượng có tốt không ạ? Mong các bác sĩ tư vấn giúp cô cháu chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, những thứ nên và không nên để có thể phòng tái phát cũng như đảm bảo chất lượng cuộc sống một cách tốt nhất. Và liệu như vậy có nên sinh con nữa được không ạ. Cháu cảm ơn các bác sĩ nhiều!

Nguyễn Hà Phương ((Phuongbi1306@gmail.com)

TS. BS. Nguyễn Tiến Quang - Phó trưởng khoa khám bệnh, bệnh viện K Trung Ương:

Chào cháu,

Ung thư gan là bệnh ung thư hay gặp trên nền viêm gan mãn tính, nhiễm viêm gan B và thường phát hiện khi bệnh ở giai đoạn muộn. Vì vậy, cô cháu phát hiện ung thư gan ở giai đoạn sớm (I, II) đã được phẫu thuật triệt căn cũng là điều tốt.

Tiên lượng bệnh nhân phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, tuổi mắc bệnh và các bệnh lý phối hợp kèm theo. Theo số liệu thống kê khi nghiên cứu trên một số lượng lớn bệnh nhân ung thư gan ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống thêm 5 năm là khoảng 31 – 35%.

Điều nên làm:

Điều trị phối hợp các chuyên khoa khác nhau để điều trị tiểu đường, viêm gan B

Khám chuyên khoa ung bướu định kỳ 3 tháng/lần trong năm đầu tiên, 6 tháng/lần trong năm tiếp theo và khám mỗi năm một lần từ năm thứ 3 trở đi.

Tập luyện thể dục nhẹ nhàng, mỗi ngày từ 30 -45 phút như đi bộ, đạp xe…

Chế độ ăn nên hạn chế chất béo, đường và tinh bột. Cháu nên nhờ thêm các bác sĩ nội tiết tư vấn khi điều trị tiểu đường.

Vấn đề sinh con tiếp theo: theo chú cần cân nhắc kỹ càng, nếu đã còn 2 con rồi thì nên dừng lại. Còn mới có 1 con thì cần hết sức cẩn trọng, bởi lẽ bệnh của Cô cháu khá nặng và có nhiều bệnh phối hợp.

Chúc Cô cháu sức khỏe ổn định.

Nguồn SKĐS

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !