Ứng cử viên thủ tướng Anh từ chối tìm việc cho ông Johnson

RIA đưa tin, ứng cử viên Thủ tướng Anh Rishi Sunak mới đây trên Talk TV đã từ chối tìm việc cho Thủ tướng Boris Johnson từ chức.

Theo đó, trong bài phát biểu tranh cử ở thành phố Leeds (Anh), ông Sunak đã trả lời câu hỏi liệu người tiền nhiệm có thể được bổ nhiệm vào vị trí đặc phái viên tại Ukraine hay không.

“Tôi sẽ không ngồi đây và giao việc cho mọi người”, ông Sunak nhấn mạnh và nói thêm rằng ông “không thấy” ông Johnson trong nội các trong tương lai.

Trước đó, Telegraph đưa tin, các chính trị gia đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh đang ủng hộ ông Johnson trở thành Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh Tổng Thư ký đương nhiệm Jens Stoltenberg sẽ rời ghế vào cuối tháng 9/2023.

{keywords}
Hôm 7/7, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thông báo từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ trong bối cảnh nhà lãnh đạo này vướng phải một loạt bê bối không thể chống đỡ. (Ảnh: Reuters)

Thông tin của Telegraph được đưa ra trong bối cảnh ông Johnson hồi đầu tháng 7 đã từ chức thủ tướng Anh vì các bê bối liên quan đến việc mở tiệc trong thời gian nước này thực hiện giãn cách xã hội và bổ nhiệm một nghị sĩ làm quan chức phụ trách kỷ luật của đảng dù đã được thông báo về việc người này đang vướng vào một vụ bê bối tình dục.

Đặc biệt, truyền thông Anh mới đây dẫn lời những nghị sĩ thân cận với ông Johnson khẳng định, ông sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp chính trị bằng một vai trò “quan trọng không kém”.

Cũng theo Telegraph, từ lâu, một đại diện của Anh luôn được đề xuất cho vị trí Tổng Thư ký NATO. Và từ bây giờ đến tháng 9/2023, ông Johnson đã “có thời gian để sạc lại năng lượng” sau nhiều năm đảm nhiệm cương vị thủ tướng Anh.

Tuy nhiên, vị trí Tổng Thư ký NATO cần phải được tất cả các nước thành viên nhất trí bổ nhiệm. Ông Johnson được đánh giá là có lợi thế cho chức vụ này bởi ông từng giành được sự tín nhiệm sau khi giúp xây dựng liên minh quốc tế nhằm giải quyết xung đột Nga-Ukraine.

Theo truyền thông Anh, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Ngoại trưởng Liz Truss đã trở thành hai ứng cử viên cuối cùng được các nghị sĩ đảng Bảo thủ lựa chọn trong cuộc đua tìm người kế nhiệm ông Johnson.

Sau vòng bỏ phiếu cuối cùng của các nghị sĩ, giờ đây các đảng viên đảng Bảo thủ sẽ đưa ra quyết định lựa chọn người đứng đầu đảng cầm quyền bằng lá phiếu bầu qua đường bưu điện trong mùa Hè này. Cuộc bỏ phiếu trên toàn đảng sẽ kết thúc vào ngày 2/9 và tên người giành chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 5/9.

Ông Sunak và bà Truss sẽ thực hiện các chiến dịch vận động tranh cử trong toàn đảng trên cả nước trước khi 160.000 đảng viên đảng Bảo thủ đưa ra quyết định.

Thanh Bình (lược dịch)

Mẹ chú rể ép hủy đám cưới vì nhan sắc cô dâu

Mẹ chú rể ép hủy đám cưới vì nhan sắc cô dâu

The Mirror đưa tin, ở Tunisia, một chú rể đã phải bỏ cô dâu tại đám cưới vì mẹ chú rể cho rằng cô ấy quá xấu xí.

Bí mật về danh tính của ‘người đàn ông Somerton’ được tiết lộ sau 73 năm

Bí mật về danh tính của ‘người đàn ông Somerton’ được tiết lộ sau 73 năm

Guardian đưa tin, giáo sư Derek Abbott của Đại học Adelaide ở Australia cho biết ông và nhà phả hệ người Mỹ Colleen Fitzpatrick đã xác định được danh tính “người đàn ông Somerton” bí ẩn.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !