Thủ tướng Johnson có ‘hành động lạ’ trong bữa ăn tối với những người đứng đầu EU và NATO

Tờ 20minutos của Tây Ban Nha đưa tin, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã “vi phạm các nghĩa vụ” trong giao thức tại bữa tối với những người đứng đầu Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Madrid.

Theo đó, bữa tối với những người đứng đầu EU và NATO được tổ chức tại Bảo tàng Quốc gia Prado ở Madrid (Tây Ban Nha) nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh của liên minh.

Trước bữa tối, những người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ của EU với NATO đã có các cuộc trò chuyện tại đây.

Tuy nhiên, lúc này, ông Johnson quyết định một mình di chuyển ra xa những vị khách còn lại để xem các bức tranh được trưng bày.

Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha từ ngày 28-30/6. Sự kiện không chỉ có sự góp mặt của hơn 40 quốc gia thành viên NATO mà còn có lãnh đạo của các nước ngoài khối như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, cùng Phần Lan và Thụy Điển.

Hôm 29/6, NATO nhận định xu hướng di cư quy mô lớn bất thường nằm trong số những mối đe dọa có thể làm suy yếu các nước thành viên của khối.

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Madrid, các thành viên của khối đã nhất trí về Khái niệm Chiến lược mới, trong đó nêu rõ di cư là một nhân tố cần giám sát trong thập kỷ tới, đồng thời chỉ ra rằng khu vực sườn phía Nam là nguồn gốc gây bất ổn mới.

Văn kiện này nêu rõ tình trạng xung đột, bất ổn tại châu Phi và Trung Đông đang ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh NATO và an ninh của các đối tác.

NATO nhất trí rằng các khu vực phía Nam NATO, đặc biệt là Trung Đông, Bắc Phi và vùng Sahel đã đối mặt với các thách thức về an ninh, nhân khẩu học, kinh tế và chính trị do ảnh hưởng từ các thế lực bên ngoài.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc cha cứu con thoát chết trong gang tấc khỏi con bò rừng hung dữ

Khoảnh khắc cha cứu con thoát chết trong gang tấc khỏi con bò rừng hung dữ

New York Post đưa tin, trên lãnh thổ Công viên Quốc gia Yellowstone ở Mỹ đã diễn ra một cuộc tấn công của con bò rừng vào một nhóm du khách.

Hành động của ông Biden khiến tổng thống Hàn Quốc ‘bối rối’

Hành động của ông Biden khiến tổng thống Hàn Quốc ‘bối rối’

Tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Madrid (Tây Ban Nha), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đi ngang qua nhà lãnh đạo Hàn Quốc Yoon Suk-yeol mà không hề chú ý đến ông.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !