Ukraine yêu cầu Nga công nhận tân Tổng thống

Ukraine đã cáo buộc Nga hôm 31/5 tiến hành một chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn nhằm thuyết phục các nước trên thế giới không công nhận cuộc bầu cử Tổng thống tại Ukraine đưa một tỷ phú thân phương Tây lên nắm quyền.

Theo hãng tin AFP, phía Mỹ đã lên tiếng khẳng định Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp tục mở rộng sự ủng hộ với tân Tổng thống Petro Poroshenko trong cuộc gặp tại Warsaw vào thứ Tư (4/6) tới. 

Các cuộc giao tranh trong nhiều tháng qua giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc tại khu vực phía tây và những người ủng hộ Nga tại đông nam Ukraine, đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người. 

Ukraine yêu cầu Nga công nhận tân Tổng thống - ảnh 1

Quân đội chính phủ Ukraine tấn công giành lại quyền kiểm soát khu vực sân bay tạiDonetsk hôm 26/5.

Thậm chí, mức độ nghiêm trọng của các cuộc giao tranh tại khu vực phía đông Ukraine giữa binh sĩ chính phủ và những người phản đối còn gia tăng sau khi tỷ phú Poroshenko (48 tuổi), giành được 54,7% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 25/5. 

Lực lượng quân đội chính phủ Ukraine cho hay hôm 31/5, họ đã không chịu bất cứ thương vong về người trong khi tấn công 2 phần tử nổi dậy cố tình chiếm lại sân bay phía đông Cộng hào nhân dân Donetsk tự xưng. Chỉ sau 1 ngày diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine, quân đội chính phủ đã triển khai đợt tấn công, giành lại quyền kiểm soát khu vực sân bay trên và tiêu diệt 40 chiến binh nổi loạn – phần lớn mang quốc tịch Nga. 

Lãnh đạo quân ly khai tại Donetsk khẳng định họ không hề khơi mào tấn công. Thậm chí, 6 binh sĩ ly khai đã thiệt mạng trong khi đi gom xác đồng đội tử trận tại khu vực sân bay giao tranh với quân đội chính phủ. 

Theo quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Deshchytsya, Nga đang sử dụng nhiều cách khác nhau để từ chối công nhận tính hợp pháp của các nhà lãnh đạo mới Ukraine và giành quyền kiểm soát những khu vực mà đa số người dân ủng hộ Nga trên lãnh thổ Ukraine. 

“Rõ ràng, Liên bang Nga không có tư cách pháp lý để nghi ngờ tính hợp pháp của cuộc bầu cử Tổng thống hôm 25/5. Một lượng thông tin lớn được điện Kremlin tung ra trong những ngày gần đây là những thông tin mang tính bóng gió và giả tạo cho thấy Nga đang tận dụng cơ hội nhằm thay đổi cán cân quan điểm của dư luận quốc tế”, hãng tin AFP dẫn đoạn bình luận của Bộ trưởng Deshchytsya trên ấn bản tiếng Anh của tờ Kyiv Post. 

Trước đó, hôm 30/5, Nga đã cáo buộc Ukraine không tuân thủ Công ước Geneva năm 1949 quy định bảo vệ công dân trong thời chiến mà thay vào đó họ đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội trong suốt chiến dịch “tấn công chống khủng bố” kéo dài 7 tuần tại 2 khu vực là Lugansk và Donetsk.

Truyền thông Nga đã mô tả lực lượng biểu tình Kiev là “phát xít” và cáo buộc quân đội Ukraine đang phát động một “chiến dịch trừng phạt” hung bạo như Đức quốc xã trong Thế chiến thứ Hai. 

Trong khi đó, Washington lại nhấn mạnh sự ủng hộ với chính quyền Ukraine và cáo buộc lực lượng ly khai thân Nga tội “sát nhân, bắt cóc và hôi của”. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ thông tấn xã AFP. AFP là hãng thông tấn lớn thứ ba trên thế giới sau AP và Reuters. Hiện AFP có văn phòng đại diện tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.

MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !