Ukraine "tuột mất" hàng tỷ USD vì tình trạng thiết quân luật
Đây là nhận định của ông Volodymyr Husak, một nghị sĩ thuộc Đảng Đối lập Ukraine chia sẻ với kênh truyền hình Pryamiy hôm 9/12.
Quân đội Ukraine. |
“Tôi tin rằng tình trạng thiết quân luật sẽ khiến nền kinh tế Ukraine thiệt hại hàng tỷ USD. Bởi chiểu theo lệnh thiết quân luật, tất cả quy định và nghị định thư đều cấm mua bán hàng hóa từ nhiều quốc gia. Nhiều doanh nghiệp Ukraine thậm chí còn không thể ký kết hợp đồng kinh doanh trong tình hình hiện nay”, ông Husak nói.
Hôm 26/11, Quốc hội Ukraine đã đồng thuận với lời kêu gọi ban bố tình trạng thiết quân luật vốn được Tổng thống Petro Poroshenko đề xuất trước đó. Cụ thể, Ukraine áp đặt lệnh thiết quân luật ở 10 vùng phía đông sau vụ việc Nga bắt giữ 3 tàu hải quân cùng 24 thủy thủ Ukraine trong vụ va chạm trên eo biển Kerch trước cáo buộc xâm phạm lãnh hải Nga hôm 25/11.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng vụ va chạm trên eo biển Kerch là hành động khiêu khích có chủ ý từ phía Ukraine nhằm tạo tiền đề cho việc ban bố quân luật ở Ukraine. Cũng theo ông Putin, vụ việc trên eo biển Kerch còn giúp Tổng thống Poroshenko giành lại ưu thế trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đang ở mức thấp.
Tuy nhiên, hải quân Ukraine lại gọi hành động của Nga “mang tính khiêu khích” khi cho rằng, họ đã thông báo trước với phía cơ quan chức năng Nga về hoạt động di chuyển qua eo biển Kerch.
Trong bài phỏng vấn với Reuters hôm 4/12, Tướng Viktor Muzhenko, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine khẳng định, hình ảnh vệ tinh tố cáo 250 chiếc xe tăng T-62 M của quân đội Nga hiện hoạt động chỉ còn cách biên giới Ukraine 18 km.
Theo ông Muzhenko, số lượng của xe tăng Nga được cho đã tăng gấp đôi từ 93 chiếc lên thành 250 chiếc chỉ trong vòng 2 tuần kể từ giữa tháng Chín tới ngày 1/10.
Trong khi đó, hôm 5/12, truyền thông Mỹ đưa tin quân đội nước này cũng đang chuẩn bị điều động một tàu chiến tới Biển Đen giữa lúc căng thẳng Nga và Ukraine trên eo biển Kerch chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.