Ukraine trở thành "miền đất dữ" đối với các nhà báo

Theo lời của Christian Mihr, trưởng đại diện tổ chức Nhà báo Không Biên giới tại Đức, khi trả lời hãng tin RIA Novosti (Nga), điều kiện tác nghiệp của các nhà báo độc lập tại Ukraine đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Theo RIA Novosti, hãng thông tấn lớn hàng đầu của Nga có trụ sở tại Moscow, cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine đang ngày càng trở nên bạo lực và nguy hiểm, nhất là đối với các nhà báo hoạt động đưa tin tại đây

"Chúng tôi coi đó là một trong những biến chuyển nghiêm trọng tại khu vực này”, tờ báo trích lời ông Mihr nói.

Ukraine trở thành

Nhà báo và người quay phim của kênh LifeNews từng bị giam giữ hàng tuần khi tác nghiệp ở miền Đông Ukraine (ảnh:leinfo.es)

Chia sẻ với hãng tin RIA Novosti, đại tổ chức Nhà báo Không Biên giới cho biết, tính đến nay đã có 218 nhà báo từng phải đối mặt với các cuộc tấn công hoặc bị thương khi tác nghiệp nghiệp ở Ukraine chỉ trong 4 tháng đầu năm 2014.

“Nhiều nhà báo đã không thể hoạt động nghề nghiệp được ở Ukraine vì họ bị kẹt giữa các luồng bạo lực và các cuộc xung đột chính trị”, ông Mihr cho biết thêm.

Tổ chức Nhà báo Không Biên giới đã ghi nhận hàng loạt các vụ tấn công đối với cả các phóng viên nước ngoài, các nhà báo Nga và kể cả cản trở các phóng viên bản địa tác nghiệp tại Ukraine.

“Bất cứ sự mất tích nào cũng đều thường là một cuộc tấn công nhằm vào các nhà báo, bất kể họ hoạt động độc lập hay là người của các tổ chức, cơ quan báo chí nào đó. Và chúng tôi kêu gọi nhà chức trách, cùng với tất cả các bên của cuộc xung đột không được khuyến khích các hành động bắt bớ nhà báo như hiện nay”, ông Mihr đưa thông điệp qua bài phỏng vấn.

Bài báo trên RIA Novosti cho biết thêm, hôm 24/5 vừa qua, một nhà báo tự do người Ý, Andrea Rocchelli cùng người phiên dịch, Andrei Mironov đã bị sát hại trong một cuộc đụng độ ở gần Sloviansk, Ukraine.

Ricchelli trước đó đã từng hoạt động đưa tin ở nhiều vùng xung đột nguy hiểm như Afghanistan, trong cuộc Cách mạng Mùa xuân Arab và Caucasus. Ricchelli chuyển về hoạt động chính tại Milan và Moscow, làm việc cho nhiều tên tuổi lớn của truyền thông phương tây như Le Monde, L’Espresso và Foreign Policy cùng các hãng truyền thông Nga như Novaya Gazeta và Kommersant.

“Chúng tôi xin chia buồn sâu sắc đến gia đình họ. Rocchelli là một nhà báo giàu kinh nghiệm, luôn làm tốt công việc của một nhà báo độc lập. 

Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên hãy tôn trọng công việc của các nhà báo. Những phóng viên như Andrea Rocchelli đang trở thành mục tiêu bị đe dọa trong xung đột ở Ukraine. Chuyện đó phải chấm dứt”, ông Mihr nói thêm.

Theo thông tin của RIA Novosti, trong vòng 2 tháng qua đã có nhiều nhà báo Nga bị bắt cóc, đánh đập, đe dọa và từ chối không cho xâm nhập vào Ukraine.

Gần đây nhất, hôm 18/5 vừa qua, những nhà báo của kênh LifeNews (Nga), Oleg Sidyakin và Marat Saichenko đã bị bắt giam tại Kramatorsk trong vùng Donetsk. Các nhà báo này sau đó đã bị kết tội “hỗ trợ khủng bố” và bị giam giữ hàng tuần trước khi được trả tự do.

Trước tình hình đó, nhà chức trách Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng những vụ bắt bớ như vậy là trái pháp luật và yêu cầu phía Ukraine phải chấm dứt tình trạng này.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo từ hãng tin RIA Novosti, một trong các hãng thông tấn lớn nhất của Nga.

Lê Hương (lược dịch)

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !