Ukraine triệu tập khẩn cấp 60.000 binh sĩ đối phó Nga
Theo ông Turchynov, Matxcova đã “sẵn sàng” tiến những bước xa hơn cả việc sáp nhập Cộng hòa tự trị Crimea trên Biển Đen. Trong đó, cuộc trưng cầu dân ý quyết định Crimea ở lại Ukraine hay sáp nhập vào Nga sẽ được tổ chức vào Chủ nhật (16/6) tới.
Lời cảnh báo của Tổng thống lâm thời Turchynov được đưa ra trong bối cảnh một người biểu tình ủng hộ Kiev thiệt mạng vào chiều 13/3 tại thành phố phía đông Donetsk. Đây là trường hợp thiệt mạng đầu tiên kể từ khi căng thẳng leo thang tại khu vực phía đông nam Ukraine trước sự hiện diện của quân đội Nga tại Crimea. Theo các nhân viên y tế, bệnh nhân (22 tuổi) bị nhóm ủng hộ Nga tấn công khi đang diễu hành biểu tình.
![]() |
Bạo lực bùng phát giữa nhóm biểu tình thân Nga và Kiev tại thành phốDonetsk |
AFP đưa tin khoảng 1.000 người ủng hộ Kiev đang tuần hành tại Donetsk thì bị một nhóm khoảng 2.000 thân Nga tấn công. Cuộc ẩu đả còn khiến hơn 10 người khác bị thương.
Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power khẳng định hơn 20.000 binh sĩ Nga đang có mặt tại Crimea và yêu cầu số binh sĩ này trở về căn cứ quân sự tại Nga.
Cũng trong ngày 13/3, các nhà ngoại giao phương Tây tuyên bố họ sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt với các quan chức và chính trị gia Nga vào ngày 17/3 tới. Lệnh trừng phạt này được đưa ra sau khi phương Tây phản đối việc Nga ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea.
Trước đó, quốc hội Ukriane đã bỏ phiếu thành lập một lực lượng bảo vệ quốc gia, tuyển dụng các nhân viên từ Bộ Nội vụ và các thành viên thuộc lực lượng tự vệ xuất thân từ các đoàn biểu tình ủng hộ phương Tây trong nỗ lực lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych.
Đối mặt với căng thẳng leo thang trong khu vực, Matxcova đã cử 3 chiến đấu cơ tới Belarus sau khi Mỹ triển khai 12 tiêm kích F-16 tới Ba Lan.