Ukraine: Tranh cãi về phí dịch vụ khí đốt, cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn
Tổng thống Ukraine Poroshenko |
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng nên đình chỉ quyết định của Ủy ban quốc gia về năng lượng và tiện ích (NKREKU) áp dụng đối với phí dịch vụ khí đốt.
Hôm1/4, NKREKU đã đưa ra quyết định áp cho người dân và doanh nghiệp một khoản phí hàng tháng đối với việc sử dụng khí đốt. Các mức thuế mới được áp dụng cho tất cả những người tham gia vào hệ thống, họ sẽ phải trả tiền bất kể mức tiêu thụ thực tế như thế nào. Việc thu phí khí đốt sẽ tương tự như đối với một loại hàng hóa, hay loại dịch vụ đặc thù khác. Trước đó, Thủ tướng Ukraine Vladimir Groisman đã yêu cầu xem xét lại quyết định áp dụng hình thức thu phí này.
Tổng thống Ukraine lưu ý rằng, "không nên đưa ra những quyết định như vậy nếu chưa đối thoại với người dân".
Đại diện truyền thông của Tổng thống Ukraine khẳng định: "Nên dừng ngay quyết định nói trên. Tôi kêu gọi Chính phủ và NKREKUcùng bàn bạc thống nhất về việc không tăng thuế và phí đối với tất cả hình thức thanh toán!"
Hồi tháng 4/2016, Chính phủ Ukraine đã thông qua quyết định tăng gần gấp đôi mức giá khí đốt cho người dân nước này. Đây cũng không phải lần tăng giá đầu tiên và cuối cùng đối với khí đốt của nước này.
Mối quan hệ căng thẳng với Nga khiến cho Ukraine bị nước láng giềng áp giá năng lượng rất cao và vẫn chưa thoát khỏi cuộc tranh cãi về việc trả khoản tiền nợ mua khí đốt trong quá khứ.
Bên cạnh đó, triển vọng của việc xây dựng các đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Phương Bắc 2" gây cho Ukraine mối lo ngại rằng nước này sẽ không còn có thể nhận được tiền vận chuyển quá cảnh khí đốt của Nga sang châu Âu. Thu nhập của Ukraine từ vận chuyển quá cảnh khí đốt của Nga sang châu Âu, theo đánh giá của chính quyền là khoảng 10% ngân sách quốc gia. Việc đánh mất nguồn thu nhập này đối với nền kinh tế Ukraine sẽ là một vấn đề lớn.
Ukraine cáo buộc quân ly khai vi phạm "quy chế ngứng bắn" tại Donbass. |
Trong một diễn biến khác, Ukraine cáo buộc quân ly khai vi phạm "quy chế ngứng bắn" tại Donbass.
Các quan chức an ninh Ukraine mới đây đã cáo buộc lực lượng dân quân của khu vực đòi ly khai vi phạm "chế độ ngừng bắn" 37 lần tại Donbass chỉ trong một ngày, dẫn đến bốn lính Ukraine bị thương.
Hôm thứ Tư vừa qua (29/3), trong cuộc họp tại Minsk, nhóm liên lạc về vấn đề Ukraine đã thống nhất ngừng bắn hoàn toàn tại Donbass, bắt đầu từ nửa đêm thứ Bảy (1/4). Lực lượng dân quân của hai nước cộng hòa tự xưng DNR và LNR cho biết họ dự định tuân thủ quy chế ngừng bắn đã công bố từ ngày 1/4. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng chỉ thị cho lãnh đạo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang và Bộ Quốc phòng thực hiện theo thỏa thuận ngừng bắn ở Donbass kể từ ngày 1/4.
Trên trang Facebook của Trung tâm truyền thông của Lực lượng an ninh Ukraine đăng tải thông báo: "Hôm vừa rồi, đối phương đã 37 lần vi phạm "quy chế ngừng bắn"… Đã có 4 binh sĩ Ukraine bị thương".
Theo các quan chức quân sự, một cuộc tấn công với quy mô lớn được ghi nhận tại Mariupol. Các cuộc tấn công còn lại cũng xảy ra tại khu vực Berezovoye, Shirokino, Vodyanoye, Pavlopol và Gnutovo. Trung tâm truyền thông cũng cho biết, tại Donetsk mục tiêu oanh tạc gần Lugansk, Avdeevka, Verhnetoretskogo, Mallorca và Trinity. Trong số này, chỉ có Lugansk ít xảy ra các vụ tấn công nhất.
Về phần mình, bộ phận truyền thông của dân quân LNR thông báo cho hãng tin RIA Novosti rằng, hôm vừa rồi, các quan chức an ninh Ukraine đã hai lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Donbass, khi nã pháo vào lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk.
"Chỉ trong vòng 1ngày, quân đội Ukraine đã 2 lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, họ đã sử dụng xe chiến đấu BMP-2 và Zu-23-2", cơ quan này cho biết.
Họ cũng nhấn mạnh, các vụ bắn phá chủ yếu hướng vào vị trí của dân quân LNR tại các khu vực dân cư ở Kalinovka và Smeloye.
Bộ phận truyền thông cũng tiết lộ: "Không ghi nhận có trường hợp nào bị thương do hậu quả của cuộc pháo kích".
Trong cuộc họp ở Minsk, nhóm liên lạc về vấn đề Ukraine đã sớm thông quan một lệnh ngừng bắn hoàn toàn tại khu vực Donbass kể từ đêm thứ Bảy vừa rồi. Cả lực lượng dân quân DNR và LNR cũng như Tổng thống Poroshenko đều công bố ý định tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn trên.