Ukraine tố cáo Nga "khiêu khích bẩn" vào lãnh sự quán Ba Lan
tòa nhà Lãnh sự quán Ba Lan tại thành phố Lutsk |
Cơ quan An ninh Ukraine và Bộ Nội vụ nước này không loại trừ khả năng cuộc pháo kích vào tòa nhà Lãnh sự quán Ba Lan tại thành phố Lutsk hôm 29/3 có thể là một cuộc tấn công khủng bố, họ cũng ghi nhận có nhiều dấu vết liên quan đến Nga.
Trước đó, báo chí Ukraine đưa tin, khoảng nửa đêm rạng sáng thứ Tư (29/3) tòa nhà Tổng Lãnh sự quán Ba Lan tại thành phố Lutsk, phía Tây Ukraine đã bị tấn công. Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố, đã triệu tập Đại sứ Ukraine Andrey Deshchits về vấn đề liên quan đến vụ việc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Pavlo Anatoliyovych Klimkin bày tỏ sự phẫn nộ đối với việc tấn công Tổng Lãnh sự quán Ba Lan, gọi đó là một hành động khiêu khích và tuyên bố những kẻ gây ra hành động này sẽ bị trừng phạt.
Trên kênh truyền hình"112 Ukraine", cố vấn Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Zorian Shkiryak cho biết: "Có thể cho rằng đây là một sự cố. Lực lượng an ninh Ukraine đã có mặt tại hiện trường, thực hiện kịp thời trách nhiệm của họ. Chúng ta đang nói về một hành động có thể được cho là khủng bố. Tất cả các đơn vị Cảnh sát quốc gia có thể hỗ trợ trong mọi vấn đề. Các nhóm điều tra đã làm việc ngay tại hiện trường".
Ông khẳng định, chắc chắn sẽ tìm thấy thủ phạm thực sự gây ra vụ này. Ông Shkiryak nhấn mạnh:"Tôi có nghi ngờ rằng đây là một sự khiêu khích bẩn của tình báo Nga, được thực hiện một cách có hệ thống nhằm mục đích chia rẽ sâu sắc quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine".
Đại diện báo chí của Cơ quan an ninh Ukraine thông báo, cơ quan tình báo sẽ xem xét các giả định của vụ tấn công.
Trong một tuyên bố, Cơ quan an ninh Ukraine cho biết: "Vào đêm rạng sáng 29/3, trên tầng bốn của tòa nhà hành chính của Tổng Lãnh sự quán Ba Lan tại Lutsk đã xảy ra một vụ nổ. Theo thông tin sơ bộ nguyên nhân xuất phát từ một súng phóng lựu RPG-26. Ghi nhận không có nạn nhân nào. Các nhóm điều tra của cơ quan an ninh và cảnh sát đã tiến hành điều tra ngay tại hiện trường. Các cuộc điều tra đang tiến hành tập trung xem xét một số giả thuyết, trong đó có hành động khủng bố".
Tuyên bố nhấn mạnh: "Các hành động khiêu khích chống lại nước Cộng hòa Ba Lan xảy ra ở Ukraine, đôi khi chỉ mang lại lợi ích cho một bên là Liên bang Nga".