Ukraine sắp vỡ nợ, Nga cân nhắc đòi nợ sớm 3 tỷ USD
![]() |
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko giơ chiếc bút để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họaCharlie Hebdo ngày 9/1/2015. |
Nga đã cho vay số tiền này từ tháng 12/2013 bằng cách mua trái phiếu châu Âu của Ukraine, hai tháng trước khi Tổng thống tiền nhiệm Ukraine Viktor Yanukovich bị trục xuất khỏi đất nước.
Điều khoản của hợp đồng cho vay bao gồm một điều kiện yêu cầu tổng nợ công của Ukraine không được vượt quá 60% GDP hàng năm.
Tháng trước, hãng xếp hạng tín dụng Moody's đã ước tính khoản nợ của Ukraine lên đến 72% so với GDP trong năm 2014 và sẽ tăng lên 83% trong năm 2015. Hãng này cũng nói rằng “nguy cơ Ukraine bị vỡ nợ cũng đang tăng cao”.
“Ukraine chắc chắn đã vi phạm hợp đồng cho vay. Cụ thể, điều kiện được đặt ra trong thỏa thuận là nợ công của nước này không được phép vượt quá 60% GDP”, ông Siluanov trả lời phỏng vấn hãng tin Interfax. “Vì thế Nga hoàn toàn có quyền đòi trả lại tiền cho vay sớm. Tuy nhiên đến giờ quyết định này vẫn chưa được đưa ra”.
Tháng 11/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với truyền thông Đức rằng Nga chưa có ý định đòi Ukraine phải trả nợ sớm hơn vì điều này có thể làm nền kinh tế của quốc gia thuộc Liên Xô cũ này bị sụp đổ.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.