Ukraine nói đã trả tiền nợ khí đốt, Nga bảo chưa nhận được

Thủ tướng Ukraine Aserny Yatsenyuk tuyên bố Naftogaz đã chuyển số trái phiếu bảo lãnh của châu Âu trị giá 1,67 tỷ USD sang cho Nga để thanh toán khoản nợ khí đốt, Gazprom cho biết.

Tờ Nước Nga Ngày nay cho biết, ông Yatsenyuk đưa ra tuyên bố trên trong chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh số 1 của Ukraine, nhấn mạnh việc thanh toán liên quan đến các khoản nợ khí đốt.

“Họ (Nga) mong chờ chúng tôi không thể trả nợ khí đốt. Tuy nhiên, hôm trước (3/10), chúng tôi đã trả đến từng đồng xu trong khoản tiền 1,67 tỷ USD”, Thủ tướng Ukraine khẳng định.

Ukraine nói đã trả tiền nợ khí đốt, Nga bảo chưa nhận được - ảnh 1

Tuy nhiên, Phát ngôn viên của Gazprom (tập đoàn khí đốt nhà nước Nga) Sergey Kupriyanov cho biết không nhận được đồng tiền nào từ Kiev, hãng thông tấn TASS cho biết. Kupriyanov thêm rằng ông tin là Thủ tướng Ukraine đang nói về Trái phiếu châu Âu.

“Thật khó tin là khoản tiền thanh toán lại được trả trước khi thỏa thuận được ký kết”, ông Kupriyanov nói, đề cập đến thỏa thuận gần đây giữa Kiev và Moscow vẫn chưa được ký kết mà phải chờ đến tuần tới.

30/9 là ngày đáo hạn của số trái phiếu châu Âu đã được chuyển cho Naftogaz. Tổng số tiền mà Ukraine phải trả tổng cộng là 1,67 tỷ USD. Hôm thứ Bảy (4/10), chính phủ Kiev cũng đăng tải một tuyên bố trên website của mình khẳng định rằng tổng số tiền Ukraine đã thanh toán là bằng Trái phiếu châu Âu.

“Chính phủ Ukraine trả nợ bằng trái phiếu châu Âu, được ban hành để bảo lãnh cho Naftogaz”, tuyên bố nói, trích dẫn lời ông Yatsenyuk, “Hôm trước, khoản nợ của Naftogaz trị giá 1,67 tỷ USD đã được thanh toán”.

Những khoản phí thanh toán thiết yếu sẽ do các nhà cho vay quốc tế thực hiện, ông Yatsenyuk thêm vào.

Hôm 26/9, Nga, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine đã thống nhất sẽ lên một kế hoạch năng lượng ở Berlin nhằm đảm bảo rằng khí đốt của Nga sẽ được vận chuyển sang châu Âu thông qua Ukraine trong mùa đông tới. Thỏa thuận cũng đảm bảo Kiev sẽ trả hàng tỉ tiền nợ cho Gazprom. 

Ủy viên Ban Năng lượng EU Gunther Oettinger xác nhận rằng Ukraine sẽ trả cho Nga số tiền 3,1 tỷ USD trong cuối năm 2014. Số tiền này ít hơn so với tổng 5,3 tỷ USD mà Kiev nợ của Gazprom.

Đáp lại, Nga sẵn sàng tái cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi Kiev trả 2 tỷ USD tiền nợ và trả trước 1,9 tỷ USD cho các hợp đồng trong tương lai, theo Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak.

Ukraine cho biết sẽ chỉ trả 3,1 tỷ USD tiền nợ. “Họ tính toán giá thành khí đốt chỉ ở mức 268,5 USD/ 1.000 m3”, ông Novak nói.

Tuy nhiên, giá khí đốt Nga bán cho Ukraine là 385 USD/1.000 m3, tính ra khoảng 1,9 tỷ USD cho 5 tỷ m3 mà Nga muốn mua. Tổng số tiền phải thanh toán sẽ là 3,9 tỷ USD.

Toàn bộ số tiền này Ukraine sẽ vay từ Quỹ tiền thệ thế giới (IMF). Ông Novak cho biết các buổi đàm phán mới sẽ được tổ chức sau ngày 7/10.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

Minh Anh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !