Ukraine, Nga, EU chưa thể ký kết thỏa thuận mua bán khí đốt
Theo hãng tin Russia Today, sau khi kết thúc vòng đàm phán thứ tư giữa 3 bên, ông Oettinger khẳng định các bên tham gia đàm phán vẫn đang nỗ lực giải quyết một số vấn đề tranh cãi trong bản thỏa thuận. Do đó, các cuộc đàm phán sẽ được tiếp tục tới ngày mai (11/6) khi các đại biểu Ukraine và Nga nhóm họp với giới chức chính phủ nước mình và đưa ra quyết định liệu họ có nên đàm phán nữa hay không.
Trong khi đó, Ukraine hiện vẫn đang nợ Tập đoàn Gazprom của Nga số tiền 1,454 tỷ USD. Đây là khoản nợ Ukraine mua khí đốt của Nga từ tháng 11 – 12/2013.
Ủy viên Năng lượng EU Guenther Oettinger trả lời báo chí sau phiên họp năng lượng 3 bên tạiBrussels hôm 9/6. |
"Các cuộc thảo luận sẽ tiếp diễn trong chiều nay hoặc sáng mai", phát ngôn viên của Ủy viên Năng lượng EU Sabine Berger trả lời hãng tin Reuters.
Đây là lần đầu tiên cả Ukraine, Nga và EU tham gia thảo luận về giá mức bán khí đốt của Moscow cho Kiev bao gồm cả khoản chi trả mua bán trong giai đoạn từ tháng 6 – 8 năm nay.
Hôm 9/6, Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp Than Ukraine Yury Prodan cho biết Kiev sẽ trả khoản nợ mua khí đốt cho Nga sau khi mức giá bán khí đốt mới được công bố.
Theo Gazprom, Ukraine hiện đang nợ công ty 4,46 tỷ USD và mỗi tháng, Kiev lại nợ thêm hơn 1 tỷ USD. Trong khi đó, Kiev cho biết khoản nợ trong giai đoạn 2013 – tháng 4/2014 vào khoảng 2,2 tỷ USD. Hồi tuần trước, Ukraine đã trả khoản nợ 786 triệu USD hóa đơn mua khí đốt cho Nga cho quý I năm nay.
Khoảng một nửa số nhiên liệu tại Ukraine hiện được mua từ Gazprom và 16% lượng khí đốt hàng ngăm chuyển tới châu Âu đi qua hệ thống đường ống dẫn từ Ukraine.
Hồi tháng Năm, việc Kiev thất hứa trả nợ 2 tỷ USD cho Gazprom đã khiến Nga và Ukraine không thể ký kết một thỏa thuận mua bán khí đốt mới. Điều khoản trong bản thỏa thuận này còn yêu cầu Kiev chi trả cho Nga thêm 500 triệu USD trước ngày 7/6.
Giám đốc điều hành Gazprom Aleksey Miller hôm 9/6 cho biết công ty sẽ chờ Ukraine thêm 7 ngày trước khi yêu cầu Kiev phải thanh toán trước tiền mua khí đốt mới được nhập hàng.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.