Ukraine muốn tước quyền công dân của những người nhận hộ chiếu Nga

Thứ trưởng phụ trách các vùng lãnh thổ Ukraine tạm thời bị chiếm đóng Yuriy Grymchak tuyên bố, các cư dân của các khu vực nằm ngoài sự kiểm soát của Kiev (cư dân Donbass) nên bị tước quyền công dân Ukraine nếu nhận hộ chiếu Nga.

Ukraine muốn tước quyền công dân của những người nhận hộ chiếu Nga

Phát biểu trên “Kênh 5”, ông Grymchak lưu ý rằng Hiến pháp Ukraine cho phép công dân chỉ có hộ chiếu của một quốc gia. "Do đó, những người sẽ nhận hoặc đã nhận quốc tịch Liên bang Nga có thể mất quyền công dân Ukraine".

Ông Grymchak cho rằng, việc Moscow đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu Nga cho cư dân miền Đông Ukraine (Khu vực Donbass) - đây là mục tiêu mà các nhà chức trách Nga theo đuổi, và trong tương lai, Nga sẽ có căn cứ để tuyên bố rằng họ bảo vệ công dân của mình ở phía đông Ukraine. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) có hộ chiếu Nga sẽ cho phép họ tránh bị truy tố hình sự ở Ukraine.

Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/5 tiếp tục ký sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục trao quyền công dân cho một số đối tượng người nước ngoài, như Ukraine, Afghanistan, Iraq, Yemen và Syria. Sắc lệnh có hiệu lực cùng ngày ký.

Theo đó, Điện Kremlin công bố một danh sách gồm những đối tượng người nước ngoài đủ điều kiện để được cấp quyền công dân Nga theo thủ tục đơn giản, tức là trong vòng 3 tháng kể từ khi nộp đơn. Trong số này có những người Ukraine sinh ra và từng sống lâu dài tại vùng Bán đảo Crimea, song đã rời khỏi hòn đảo này trước ngày 18/3/2014. Con cái, vợ hoặc chồng và cha mẹ những người này cũng nằm trong danh sách trên. Những người không quốc tịch sinh ra và từng sống ở Crimea và rời khu vực này trước thời điểm trên cũng thuộc diện được hưởng quy chế mới của Nga.

Những đối tượng được đơn giản hóa thủ tục trao quyền công dân Nga còn có những người Ukraine hoặc không quốc tịch được phép cư trú tạm thời tại Liên Bang Nga, có thể theo quy chế di cư, tị nạn; những người tham gia chương trình quốc gia về hỗ trợ hồi hương tự nguyện kiều dân Nga sinh sống tại một số khu vực nhất định của hai cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine, cùng con cái, vợ hoặc chồng và cha mẹ của họ. Ngoài ra, trong danh sách này còn có các công dân Afghanistan, Iraq, Yemen và Syria sinh ra trên lãnh thổ Nga và từng là công dân Liên Xô trước đây.

Tổng thống Nga Putin

Trước đó, ngày 24/4, Tổng thống Putin đã ký một sắc lệnh nhằm đơn giản hóa thủ tục xin cấp hộ chiếu Nga cho cư dân sinh sống tại Donbass, động thái này sau đó vấp phải sự phản đối của Ukraine, Mỹ, Liên minh châu Âu.

Tổng thống đắc cử Ukraine Vladimir Zelensky đã hối thúc có thêm các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga sau động thái của Moscow.

Cùng ngày, Mỹ đã lên án sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đơn giản hóa thủ tục xin cấp hộ chiếu Nga cho cư dân sinh sống ở các vùng ly khai ở miền Đông Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố: "Nga, thông qua hành động vô cùng khiêu khích này, đang tăng cường tấn công vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Trong khi đó, Đức và Pháp cũng bày tỏ phản đối quyết định trên của Moscow, cho rằng động thái này ảnh hưởng nghiêm trọng tới các thỏa thuận hòa bình Minsk.

Về phần mình, Tổng thống Putin tuyên bố không thể chấp nhận việc cư dân sinh sống ở hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk không có bất kỳ quyền lợi gì, song khẳng định Moscow không muốn "kiếm chuyện" với ban lãnh đạo mới của Ukraine.

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: Ukraine muốn tước quyền công dân của những người nhận hộ chiếu Nga tình hình Ukraine khủng hoảng ukraine xung đột Ukraine quan hệ Nga Ukraine quan hệ Ukraine Nga Thứ trưởng phụ trách các vùng lãnh thổ Ukraine tạm thời bị chiếm đóng Yuriy Grymchak miền Đông Ukraine Khu vực Donbass Cộng hòa tự xưng Donetsk Lugansk Tổng thống Nga Vladimir Putin Điện Kremlin Tổng thống Nga Putin Nga Ukraine Mỹ Liên minh châu Âu trí đức infonet

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !