Ukraine mong mỏi Mỹ tạo quy chế đồng minh ngoài NATO
Ukraine “xin” Mỹ cho quy chế đồng minh ngoài NATO |
Hôm 22/3, Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) đã thỉnh cầu quốc hội Mỹ xem xét cấp cho Kiev quy chế đồng minh cơ bản nằm ngoài NATO, cũng như ký kết các hiệp ước quốc phòng. Thông điệp tương ứng nhận được sự tán thành của 232 đại biểu, cao hơn so với yêu cầu tối thiểu 226 phiếu.
Tài liệu này lưu ý rằng hiện tại quy chế này dành cho Khối các nước đồng minh nằm ngoài NATO gồm các nước đang nằm trong "trạng thái hòa bình" là Australia, New Zealand và Nhật Bản, cũng như các nước nằm "dưới sự đe dọa của hành động quân sự" là Hàn Quốc, Afghanistan và Israel.
Khác với quy trình kết nạp Ukraine vào NATO, việc dành cho Kiev quy chế đồng minh cơ bản ngoài NATO chỉ thuộc quyền quyết định của Mỹ mà không đòi hỏi phải có sự nhất trí của tất cả các nước thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.
Trong tài liệu cũng khẳng định rằng chấp nhận trao cho Ukraine quy chế đồng minh ngoài NATO sẽ có một tác động to lớn về việc ngăn chặn "sự xâm lược của Nga", điều mà trước đây Kiev liên tục cáo buộc cho Moscow.
Phiên họp quốc hội Ukraine |
Nga đã nhiều lần cho biết những cáo buộc trên là điều không thể chấp nhận được, và nước này không phải là một bên trong cuộc xung đột ở Donbass. Bên cạnh đó Nga cũng bày tỏ sự quan tâm trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng của Ukraine một cách sớm nhất.
Trước đó, Tổng thống Petro Poroshenko đã thông báo kế hoạch sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc Ukraine gia nhập NATO. Người đứng đầu nhà nước Ukraine khẳng định, ý tưởng này đã được một nửa người dân Ukraine ủng hộ.
Tuy nhiên, cuộc điều tra được tiến hành bởi Viện Công luận Gallup của Mỹ cho thấy rằng phần lớn công dân Ukraine (35%) tin rằng liên minh này là một mối đe dọa, và chưa đến một phần ba số người được hỏi (29%) ủng hộ Ukraine gia nhập tổ chức quân sự này.